Cần thêm cơ chế chính sách để đạt 4 triệu tấn kho lúa gạo

(VOH) - Sáng 10/8, tại TPHCM, ông Hồ Xuân Hùng - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn có cuộc họp với đại diện hai Tổng công ty lương thực miền Bắc, miền Nam và các tỉnh trọng điểm lúa gạo ở đồng bằng sông Cửu Long về tình hình thực hiện các dự án xây dựng 4 triệu tấn kho lúa gạo.

Ảnh: Agroviet

Theo Cục chế biến, thương mại nông lâm thuỷ sản và nghề muối, tổng trữ lượng hiện có 1,5 triệu tấn và nhu cầu xây dựng mới 2,5 triệu tấn kho. Từ năm 2009 đến năm 2011, hai Tổng công ty lương thực miền Bắc và miền Nam đã triển khai đầu tư hơn 40 dự án với tổng tích lượng gần 1,3 triệu tấn, tổng kinh phí gần 4.000 tỷ đồng, phần còn lại do các doanh nghiệp ở địa phương đầu tư. Tuy nhiên, theo báo cáo của các địa phương và doanh nghiệp, hiện có nhiều khó khăn như vay vốn, quyền chủ động sử dụng tài sản.v.v. nên tiến độ hoàn thành một số dự án bị chậm trễ. Cụ thể Tổng Công ty lương thực miền Nam dự kiến tính đến cuối năm 2011, mới có thể hoàn thành 65% kế hoạch.

Phát biểu tại cuộc họp, ngoài việc đồng ý với việc điều chỉnh quy hoạch kho của Tổng công ty lương thực miền Nam, điều chỉnh tăng tích lượng kho cho tỉnh An Giang, phản ánh những khó khăn để Chính phủ xem xét giải quyết, tháo gỡ, dời thời gian hoàn tất 4 triệu tấn kho...