![]() |
| Ảnh: NNVN |
Một điều đáng ghi nhận là trong những năm qua, sản lượng lúa gạo nước ta sản xuất ngày càng tăng, năm sau cao hơn năm trước, mà ĐBSCL là vựa lúa của đất nước đã thực sự cất cánh. Năm 2011, cả nước sản xuất được trên 42 triệu tấn lúa thì ĐBSCL chiếm trên gần 23 triệu tấn, hơn 1/2 sản lượng cả nước. Năm qua cũng là năm ghi nhận sự thắng lợi của cây lúa Việt Nam khi tiếp tục giữ vững vị trí thứ nhì thế giới về xuất khẩu gạo sang nhiều quốc gia, châu lục với hơn 7 triệu tấn. Nói về tín hiệu vui của ngành sản xuất lúa gạo nước nhà, ông Diệp Kỉnh Tần - Thứ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn khẳng định, chất lượng hạt gạo nước ta đã tăng đáng kể, đặc biệt là trình độ sản xuất, canh tác của bà con nông dân ngày một khá lên đã làm rạng danh hạt ngọc nước nhà vang xa trên trường thế giới. Đáng nói hơn là người trồng lúa đã an tâm sản xuất vì nhiều vụ gần đây bà con đều được mùa và trúng giá. Nhấn mạnh về việc nâng cao giá trị hạt gạo nước nhà có sự phối hợp giữa các doanh nghiệp và bà con nông dân, ông Diệp Kỉnh Tần nêu rõ:
Nhìn về lịch sử cho thấy, liên tục trong khoảng 25 năm vừa qua, sản xuất lúa gạo nước ta đã có bước phát triển kỳ diệu cả về năng suất, chất lượng, về cơ chế chính sách và khoa học công nghệ, về sản xuất và thị trường, về sản lượng và hiệu quả. Từ hiệu quả trong sản xuất lúa gạo đã đưa Việt Nam từ một nước thiếu lương thực, phải nhập khẩu vươn lên đảm bảo an ninh quốc gia và xuất khẩu mỗi năm một tăng. Trong nhiều năm liên tục gần đây, sản lượng lúa tăng khỏang 1 triệu tấn, trong đó, năm 2011, mặc dù thiên tai bất thường, lũ lớn xuất hiện sau 10 năm không có lũ nhưng lại là năm có sản lượng tăng cao và xuất khẩu gạo cao nhất từ trước tới nay, chỉ riêng ở ĐBSCL đã tăng trên 2 triệu tấn. Kết quả này xuất phát từ đâu? Giáo sư - Tiến sĩ Bùi Chí Bửu, Viện trưởng Viện khoa học kỷ thuật nông nghiệp miền Nam cho biết:
Có được những thành tựu này phải nói là bên cạnh sự cần cù sáng tạo của người nông dân thì sự quan tâm to lớn của Đảng, Nhà nước và Chính phủ trong việc đầu tư, ban hành cơ chế chính sách về đất đai, sản xuất, nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ, tín dụng, thị trường; cùng sự đóng góp to lớn các nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp trong nước ta và ngoài nước. Xác định vị thế lúa gạo Việt Nam trên thị trường thế giới và định hướng chiến lược xuất khẩu gạo đến năm 2015 đã được triển khai từ ngày 1/1/2012. Để thực hiện chiến lược này, các bộ ngành đưa ra những giải pháp nâng cấp chuỗi giá trị và xây dựng thương hiệu lúa gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế. Theo ông Phạm Văn Bảy - Phó chủ tịch Hiệp hội lương thực Việt Nam, từ năm 2009 đến nay, Việt Nam có một kỷ lục mới về sản lượng xuất khẩu.Nhận định về thị trường lúa gạo trong năm mới 2012, ông Phạm Văn Bảy cho rằng thị trường đang ổn định và có nhiều thuận lợi. Ông nói:
Để nâng cao vị thế ngành sản xuất lúa gạo nước ta, ngoài việc nâng chất lượng hạt gạo, thì theo ông Võ Hùng Dũng - Giám đốc Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam, Chi nhánh tại Cần Thơ cho rằng chúng ta cần phải có hệ thống dự báo chính xác, nhạy bén; tổ chức tốt hệ thống thu mua, chế biến và bảo quản để bảo đảm chất lượng gạo; đồng thời mở rộng khả năng chủ động ứng phó diễn biến thị trường; công tác điều hành xuất khẩu theo cơ chế mới phù hợp, chỉnh đốn đội ngũ doanh nghiệp theo hướng chuyên nghiệp hơn, có trách nhiệm và quan tâm cụ thể đến khâu sản xuất của người nông dân… Ông Võ Hùng Dũng nhấn mạnh:
Tuy nhiên, sản xuất lúa gạo nước ta vẫn còn nhiều hạn chế. Để tiếp tục phát triển theo hướng gia tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả, bền vững trong những năm tới thì các cấp, các ngành liên quan đến sản xuất lúa gạo nước ta cần nghiên cứu thị trường, nhu cầu gạo của thế giới để nắm bắt thông tin, đầu tư đủ hệ thống kho chứa, lò sấy, tạo uy tín từ nhiều doanh nghiệp làm ăn tốt,… để tháo gỡ những rào cản trong việc định vị và xây dựng thương hiệu lúa gạo Việt Nam. Ngoài những giải pháp trên, một trong những thông điệp đưa ra là các địa phương phải nhanh chóng tổ chức lại sản xuất theo hướng cánh đồng mẫu lớn một giống ở những tổ hợp tác, trang trại, hợp tác xã. Điều này sẽ thuận lợi cho việc gieo sạ đồng loạt, khống chế dịch bệnh và thực hiện quy trình cơ giới hóa một cách đồng bộ. Bên cạnh đó, Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ hợp lý cho nông dân và doanh nghiệp trong việc bao tiêu, tiêu thụ sản phẩm. Tại Festival lúa gạo năm 2011 vừa qua ở Sóc Trăng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh nhấn mạnh:
Có thể nói, từ một quốc gia có nền nông nghiệp chậm phát triển, chỉ trong một thời gian ngắn, nước ta đã vươn lên trở thành một trong những nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, tạo ra một lượng thặng dư ngoại tệ cho đất nước nhập khẩu máy móc, trang thiết bị hiện đại hóa cho nhiều ngành, đồng thời, giữ vững an ninh lương thực là thành tích cần phải phát huy hơn nữa để nâng cao vị thế lúa gạo nước nhà. Hy vọng rằng năm mới Xuân Nhâm Thìn 2012, Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ tham mưu tốt cho Chính phủ hoạch định chiến lược, cơ chế, chính sách; khoa học công nghệ; chế biến, bảo quản sau thu hoạch, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường… nhằm đưa ngành sản xuất lúa gạo Việt Nam tiếp tục phát triển, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, tăng thu nhập, cải thiện đời sống người trồng lúa và góp phần quan trọng đảm bảo an ninh lương thực thế giới./.


