
Sáng nay (25/11), Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình khẳng định: Dù có trả lời trực tiếp hay không đủ thời gian trả lời tại hội trường thì NHNN cũng sẽ có trả lời từng đại biểu bằng văn bản.
Xung quanh vấn đề về tái cấu trúc hệ thống ngân hàng, trả lời câu hỏi đại biểu Đặng Xuân Huy (Đồng Tháp) cùng một số chất vấn của đại biểu khác, Thống đốc Nguyễn Văn Bình cho biết: Phương châm tái cấu trúc là làm đến đâu chắc đến đó. Chính vì vậy, giải pháp NHNN là sẽ phân nhóm hệ thống ngân hàng Việt Nam thành ba nhóm chính: Nhóm ngân hàng tài chính lành mạnh có đủ sức cạnh tranh và làm trụ cột. Thứ hai là nhóm ngân hàng có tình hình tài chính lành mạnh nhưng quy mô nhỏ, không có nhu cầu phát triển lớn hơn nữa sẽ có quy định đảm bảo phân khúc thị trường cho nhóm này hoạt động tốt. Thứ ba là nhóm tổ chức tín dụng có tình hình tài chính khó khăn, có thể thay đổi cổ đông, nâng cao chất lượng cổ đông hoặc cho sáp nhập vào các tổ chức khác để không ảnh hưởng đến quyền lợi khách hàng gửi tiền. Đối với từng nhóm sẽ áp dụng những tiêu chí hoạt động phù hợp để phát triển lành mạnh.
Đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM) thì xoáy mạnh vào yêu cầu Thống đốc làm rõ sự chi phối của các ngân hàng lớn trong hệ thống các ngân hàng hiện nay:
Về chất vấn của các đại biểu Trần Ngọc Vinh (Hải Phòng), Nguyễn Thái Học (Phú Yên), Trần Du Lịch (TP.HCM)… xung quanh vấn đề lãi suất có lợi cho ngân hàng lớn, và trách nhiệm của lãnh đạo NHNN, Thống đốc NHNN trả lời: Luật Ngân hàng hiện nay cho phép NHNN được phép ấn định trần lãi suất cho vay và huy động. NHNN không có chủ trương tạo mối lợi cho ngân hàng nào, bất kể lớn hay nhỏ trong khi đưa ra các chính sách liên quan đến lãi suất. Tuy nhiên, Thống đốc khẳng định “Đã là ngân hàng lớn đương nhiên có lợi thế, nhưng ngân hàng nhỏ không hẳn đã gặp khó khăn, bởi nếu tình hình tài chính lành mạnh sẽ chẳng ảnh hưởng gì.
Cũng trong sáng nay, đại biểu Đặng Thị Ngọc Thịnh chất vấn một vấn đề khá mới:
Về vấn đề này, Thống đốc Nguyễn Văn Bình cho biết:
Thay mặt lãnh đạo NHNN tại diễn đàn Quốc hội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình cũng đã thẳng thắn thừa nhận các chế tài để thực hiện trần lãi suất của NHNN thời gian qua chưa nghiêm. Cụ thể hơn, Thống đốc thừa nhận yếu kém trì trệ của hệ thống thanh tra NHNN, vì đã có hàng nghìn cuộc thanh tra mà không phát hiện ra vi phạm nào, đây cũng là trách nhiệm của lãnh đạo NHNN.
Gần cuối giờ sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã giải trình những vấn đề mà đại biểu chất vấn các thành viên Chính phủ mấy ngày qua cũng là những trọng tâm mà Chính phủ tập trung điều hành trong thời gian tới, tập trung vào các nhóm vấn đề như: Những thuận lợi, khó khăn của tình hình kinh tế - xã hội 11 tháng của năm 2011; Về kinh tế vĩ mô, Thủ tướng cho rằng với điều hành quyết liệt, CPI đã có xu hướng chậm lại, mục tiêu kiềm chế lạm phát khoảng 18% trong năm 2011 là thực hiện được. Năm 2012 tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ; Về tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh; Về tái cơ cấu kinh tế, Thủ tướng khẳng định sẽ tập trung tái cơ cấu đầu tư công theo hướng cắt giảm đầu tư công. Khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, kém hiệu quả, rà soát lại quy định phân cấp về đầu tư; Về cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước, trọng tâm là các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước; Về việc tái cơ cấu Ngân hàng, không để tồn tại ngân hàng yếu kém. Chính phủ dang chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước xây dựng cơ cấu toàn hệ thống ngân hàng. Thực hiện cổ phần hóa các ngân hàng thương…Về nông nghiệp, nông thôn, Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước đã có nhiều chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn. Ngân sách Nhà nước, trái phiếu Chính phủ dành cho nông nghiệp nông thôn rất lớn. Tuy nhiên, bố trí vốn, thu hút vốn vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, nhu cầu. Trong thời gian tới, sẽ tiếp tục quan tâm tăng đầu tư từ ngân sách.
Trong phần trả lời chất vấn trực tiếp, đề cập diễn biến phức tạp tại biển Đông, đại biểu Quốc hội Lê Bộ Lĩnh đề nghị Thủ tướng cho biết những giải pháp cụ thể mà Chính phủ sẽ thực hiện để bảo vệ chủ quyền biển đảo. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dành hơn 10 phút trả lời chất vấn về chủ đề này, trong đó Thủ tướng nhấn mạnh:
11h20, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kết thúc phần đăng đàn của mình trong tràng pháo tay dài của Quốc hội.
Như vậy, phiên chất vấn sáng nay đã kết thúc 2 ngày rưỡi đăng đàn của các thành phiên Chính phủ. Đánh giá về hoạt động chất vấn kỳ này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh:
