Chợ đầu mối Bình Điền: 27 hoặc 28 tháng Chạp, lượng hàng sẽ tăng từ 60 đến 70%

(VOH) - Tối 26/12, đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân TPHCM do ông Phạm Văn Đông - Trưởng ban Kinh tế Ngân sách làm trưởng đoàn đã đến khảo sát thực tế chợ đầu mối Bình Điền về việc chuẩn bị hàng hóa đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014.
Theo dự báo của ông Hồ Phước Hải - Giám đốc Công ty Quản lý và Kinh doanh chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền, hoạt động kinh doanh thương mại của chợ đầu mối Bình Điền Tết năm nay khá thuận lợi và sẽ sôi động hơn nhiều so với ngày thường.

Dự kiến trong 10 ngày cận tết, lượng hàng về chợ tăng bình quân từ 25 đến 30% so với ngày thường, đặc biệt trong đêm cao điểm là 27 hoặc 28 tháng Chạp sản lượng sẽ tăng từ 60 đến 70% đạt khoảng 3.200 đến 3.500 tấn/đêm, riêng mặt hàng thịt heo và trái cây có thể tăng gấp 2 đến 4 lần so với ngày thường.

Do lượng hàng nhập chợ tăng nên giá cả không biến động nhiều. Đồng thời cũng sẽ hết sức chú ý đến các vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự...