![]() |
| Giải phóng hàng tồn kho đang là mỗi quan tâm hàng đầu hiện nay của nhiều doanh nghiệp. Ảnh: phapluatvn |
Một loạt các nhóm hỗ trợ doanh nghiệp như gói hỗ trợ 29.000 tỷ đồng để giãn, giảm và hoãn thuế; lãi suất cho vay đã về thậm chí đến mức 11%/năm. Tuy nhiên, những giải pháp này chỉ phát huy tác dụng đối với những doanh nghiệp hấp thụ được vốn, tiêu thụ được sản phẩm. Đối với những doanh nghiệp đang gặp khó khăn, hàng tồn kho nhiều thì hạ lãi suất thôi là chưa đủ. Khơi thông thị trường để giải phóng hàng tồn kho mới là điều mà các doanh nghiệp đang mong đợi. Theo thống kê của Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thì, hiện chỉ có khoảng 30% doanh nghiệp là có đủ khả năng vay vốn từ ngân hàng, còn lại là không đạt chuẩn vay hoặc có hàng tồn kho quá nhiều nên vay thêm vốn đồng nghĩa với nguy cơ rủi ro càng gia tăng. Tiến sĩ Lê Thẩm Dương - Trưởng Khoa quản trị kinh doanh, trường Đại học Ngân hàng, nhận định:
Để giải quyết số lượng hàng tồn kho ngày một nhiều thì các doanh nghiệp đã phối hợp với nhiều đơn vị để tăng năng lực phân phối, giúp quay nhanh đồng vốn bằng các chương trình khuyến mãi, giảm giá,…
Giải pháp đầu tiên được nhiều doanh nghiệp đưa ra thời điểm này chính là tổ chức sản xuất phù hợp với cung - cầu khả năng tiêu thụ, sản phẩm làm ra đến đâu tiêu thụ kịp thời đến đó. Tính toán dự trữ nguyên liệu vừa đủ cho sản xuất tăng vòng quay của sản phẩm. Ông Văn Đức Mười - Tổng giám đốc Công ty Vissan nhìn nhận:
Theo khảo sát của Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao, các kênh phân phối truyền thống hiện nay vẫn còn sức hút đối với người tiêu dùng. Cụ thể là có đến 72% người tiêu dùng chọn các kênh phân phối truyền thống để mua sắm. Tuy nhiên, kênh phân phối này lâu nay bị bỏ ngỏ khiến cho hàng nước ngoài giá rẻ chiếm đến 70%. Để đẩy mạnh bán hàng, hiện nay nhiều doanh nghiệp hàng Việt đã quay lại với kênh chợ truyền thống, cạnh tranh quyết liệt với hàng ngoại trôi nổi để từng bước dành lại thị phần. Ông Hồ Minh Chính - Giám đốc Trung tâm đào tạo bán hàng chuyên nghiệp KAS, đề xuất một số giải pháp:
Nhiều chuyên gia cho rằng, kinh tế sẽ vẫn còn khó khăn, tỷ lệ hàng tồn kho còn tăng cao. Tuy nhiên, mỗi một mặt hàng, doanh nghiệp có tỷ lệ tồn kho khác nhau nên không có giải pháp chung cho tất cả các mặt hàng tồn kho. Thế nên, tùy vào từng nhóm hàng mà đưa ra những giải pháp nhất định để có thể tồn tại trong giai đoạn hiện nay. Nhiều doanh nghiệp đã chọn cách nương tựa vào nhau để tồn tại bởi sản phẩm của doanh nghiệp này đồng thời cũng là nguồn nguyên liệu của doanh nghiệp khác. Ông Nguyễn Chí Nguyện - Phó chủ tịch Hội lương thực thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ:
Cùng với nỗ lực của doanh nghiệp, Sở Công thương thành phố Hồ Chí Minh cũng đã chuẩn bị cho tháng khuyến mãi năm 2012 từ 30/8 đến 3/9/2012. Tháng khuyến mãi là cầu nối để doanh nghiệp đưa những sản phẩm tới tận tay người tiêu dùng thành phố với giá cả hợp lý, góp phần đẩy mạnh doanh số bán hàng.
Trong lúc nhiều doanh nghiệp đứng ngồi không yên vì lo lắng hàng tồn kho, thì chuyện các doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh năng động trong cách tiếp thị, bán hàng chung như thế này, đang bước đầu chứng minh tính hiệu quả của việc liên kết để vượt qua khó khăn. Cũng chính từ những giải pháp cụ thể, thiết thực này, doanh nghiệp ngày càng khẳng định được thương hiệu của mình và chinh phục người tiêu dùng một cách bài bản hơn.

