Trong mấy ngày qua giá cà phê thu mua dao động quanh mức 45.000 đồng/kg, thậm chí có lúc giá cà phê còn vượt mốc kỷ lục của vụ năm 1994-1995 với 45.400 đồng/kg. Ông Lương Văn Tự - Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Ca cao VN cho biết lý do giá cà phê tăng:
Theo Hiệp hội Cà phê Ca cao VN, năm 2010, cả nước xuất khẩu được hơn 1,1 triệu tấn cà phê, tổng kim ngạch đạt hơn 1,7 tỷ USD. Năm nay thị trường cà phê tốt, giá tăng cao, dự kiến tổng kim ngạch xuất khẩu có thể đạt khoảng 2 tỷ USD. Trong bối cảnh mùa vụ năm nay được dự báo chúng ta nhiều khả năng sẽ được mùa và trúng giá nhưng đối với ngành hàng cà phê vẫn đang có những bất ổn xảy ra. Đó là việc một số doanh nghiệp nước ngoài tự ý xây dựng mạng lưới thu gom cà phê trực tiếp trong dân ở các tỉnh Tây Nguyên. Trước sự việc này, ông Lương Văn Tự - Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Ca cao VN cho hay:
Điều dễ thấy, việc doanh nghiệp nước ngoài cố tình lấn sân và làm trái với luật định của chúng ta tuy đây là việc làm không thể chấp nhận được song nếu nhìn thẳng vào bản chất của vấn đề thì doanh nghiệp trong nước cũng nên tự trách mình trước. Nếu như các doanh nghiệp trong nước biết liên kết lại và chịu đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu trực tiếp xuống nông dân thì rất khó để chuyện này xảy ra. Bởi lẽ người nông dân vốn dĩ chịu thiệt thòi rất nhiều trong chuỗi những thành phần làm ra sản phẩm và vì vậy họ chỉ chấp nhận bán nông sản của mình cho nơi mà họ được đãi ngộ tốt. Nhất là khi trong thời điểm mùa vụ qua tuy giá cà phê tăng cao nhưng chi phí vật tư đầu vào như xăng dầu để tuới rẫy, công lao động, phân bón, thuốc trừ sâu cũng tăng không kém. Đó là chưa kể có một thực tế là hầu hết người trồng cà phê không được hưởng lợi, khi giá phê tăng cao vì họ đã sớm bán cà phê khi mùa vụ sản xuất vừa kết thúc nhằm có tiền trang trải nợ nần và đầu tư vụ mới.
![]() |
|
Phơi cà phê. Ảnh minh họa: TPO |
Ông Tô Đình Phiên, nhà ở xã Đắc Hoa, huyện Đắc Sông, tỉnh Đắc Nông cho biết, ông làm 2 hecta cà phê theo tiêu chuẩn 4C, do vụ năm trước giá cà phê thấp, làm ra bị lỗ, để đầu tư cho vụ năm nay, ông phải chấp nhận vay tiền bên ngoài với lãi suất cao, nên khi thu hoạch xong là ông bán ngay để trả nợ chứ không dám ghim hàng chờ giá lên. Dù hạt cà phê ông Phiên trồng đạt chất lượng rất tốt, thương lái mua tại vườn là 34.000 đồng/kg, nhưng nếu tính theo mức giá hiện tại đã hơn 40.000 đồng/kg, thì số tiền mà ông bị thiệt khoảng vài chục triệu đồng. Do vậy, ông Tô Đình Phiên cho rằng:
Tương tự, tại tỉnh Đắc Lắc, nơi được xem là thủ phủ của cây cà phê VN, ở mùa vụ năm nay diện tích cà phê của tỉnh có khoảng 190.000 hecta, trong đó có 175.000 hecta cây đang cho thu hoạch, với tổng sản lượng ước đạt 399.000 tấn. Trong điều kiện sản xuất của tỉnh có gần 80% là nông hộ nhỏ nên khi giá cà phê tăng cao, người trồng cà phê trong tỉnh hầu như chưa được hưởng lợi nhiều do không có vốn để trữ hàng. Ông Nguyễn Văn Sinh – Phó GĐ Sở NN & PTNT tỉnh Đắc Lắc khẳng định:
Như vậy rõ ràng giá cà phê tăng-giảm chỉ là do sự tác động của thị trường, điều quan trọng là làm thế nào để mọi thành phần trong chuỗi sản xuất cà phê đều được hưởng lợi khi mùa vụ kết thúc. Đặc biệt phần lợi nhuận cho người trồng cà phê phải bù đắp xứng đáng với công sức của họ bỏ ra. Và để có được điều đó, thiết nghĩ bên cạnh sự giúp sức từ chính sách hỗ trợ cho vay vốn của Nhà nước thì riêng doanh nghiệp cũng phải biết nghĩ tới nông dân bằng cách mua đúng giá. Còn nếu không sẽ khó lòng để doanh nghiệp tồn tại bởi cái đích chính là một khi người nông dân quay lưng với cây cà phê thì cho dù giá cà phê có tăng cao ngất ngưởng những doanh nghiệp “không mạnh gạo, bạo tiền” cũng không còn cái để sinh lợi.

