Anh Toàn, tiểu thương ở chợ Minh Phụng nhìn nhận:
Ngược lại với tình hình tại các chợ lẻ, tại hầu hết các cửa hàng, siêu thị, các điểm bán hàng có treo băng rôn bình ổn giá, rất đông khách hàng đến mua hàng thiết yếu với giá bình ổn dù có thời điểm phải xếp hàng chờ thanh toán. Lượng hàng được 14 doanh nghiệp tham gia bình ổn không thiếu và ổn định giá từ nay cho đến trong và sau tết Tân Mão. Đây là tín hiệu vui cho thấy, người dân TP đã thật sự quan tâm và tin tưởng đến chương trình bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu của TP.HCM. Để tránh nạn đầu cơ, gom hàng, gây xáo trộn thị trường và tâm lý người tiêu dùng, rất nhiều giải pháp được lãnh đạo TP kịp thời chỉ đạo các sở ngành, quận huyện, lực lượng quản lý thị trường và doanh nghiệp chủ lực chủ động triển khai. Chẳng hạn, hệ thống Co.opMart phải áp dụng quy định mỗi khách hàng chỉ giới hạn số lượng nhất định khi mua đường, dầu ăn cho một lần. Chị Thương, một người dân ở quận Tân Bình trong khi mua hàng có sự so sánh:
Với cách làm này, bà Bùi Hạnh Thu, Phó tổng GĐ Saigon Co.op khẳng định:
Không riêng mặt hàng đường và dầu ăn, còn khá nhiều mặt hàng trong 8 nhóm mặt hàng lượng thực thực phẩm thiết yếu đang được các doanh nghiệp chủ động cam kết bình ổn giá và cung ứng đủ lượng hàng trên thị trường. Bà Phạm Thị Huân, GĐ Công ty Ba Huân trăn trở với chương trình bình ổn giá:
Bên cạnh kiểm soát lượng hàng và giá cả, các điểm bình ổn giá cũng được Sở Công thương TP rà soát và chấn chỉnh về số lượng, việc niêm yết giá, thời gian phục vụ, treo băng rôn. Tính đến nay, sau khi loại bỏ các điểm bán hàng bình ổn không đạt chuẩn, toàn TP có 1.983 điểm, tăng 89 điểm so với thời điểm đăng ký hồi tháng 6/2010. Nhưng có một thực tế là không phải doanh nghiệp nào trong 14 doanh nghiệp chủ lực cũng tham gia bán đủ 8 nhóm hàng thiết yếu thuộc diện bình ổn. Do đó, Sở Công thương TP đang phối hợp với các quận huyện và doanh nghiệp tham gia bình ổn xem xét các mặt bằng bỏ trống, tiến đến xây dựng chuỗi cửa hàng, siêu thị chuyên bán 8 nhóm mặt hàng thiết yếu thuộc diện bình ổn. Bà Lê Ngọc Đào, phó GĐ Sở Công thương TP nói:
Dựa trên nhu cầu tiêu dùng hàng tháng, 14 doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn giá có đủ sức chi phối thị trường ít nhất từ 20 đến 50%, trong đó mức giá bán đúng mức giá cam kết cho đến hết tháng 3/2011, đảm bảo thấp hơn giá thị trường 10%. Ngoài 8 nhóm mặt hàng thiết yếu là gạo - nếp, đường RE, dầu ăn, thịt gia súc, thịt gia cầm, thực phẩm chế biến, trứng gia cầm, rau củ quả, TP chủ động khai thác thêm mặt hàng và nguồn hàng. Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó chủ tịch UBND TP cho biết:
Thực tế đã được minh chứng, chương trình bình ổn giá của TP.HCM lan tỏa rộng đến khắp các tỉnh thành trên cả nước do các doanh nghiệp chủ lực trên địa bàn TP đều có mạng lưới phân phối trên toàn quốc. Thêm vào đó, các phiên hàng Việt về nông thôn được thực hiện thường xuyên bởi Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM - ITPC và Trung Tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp - BSA cũng góp phần không nhỏ trong việc đưa hàng Việt, chất lượng tốt và giá bình ổn đến tận vùng sâu, vùng xa và xuyên suốt các tỉnh thành trên cả nước.
Bình ổn giá không chỉ là vấn đề kiểm soát thị trường hàng nội địa, ông Phan Thế Ruệ, nguyên là thứ trưởng Bộ Công thương, hiện là Chủ tịch Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam góp thêm một ý kiến:
Theo Cục Thống kê TP, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 11 TP.HCM tăng 1,73%. Quả là khó khăn đối với các nhà quản lý, doanh nghiệp trong quá trình kìm chế và kiểm soát giá cả thị trường. Nhưng với sự chủ động của các doanh nghiệp chủ lực, sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng, hiệu quả của chương trình bình ổn giá cả thị trường của TP tiếp tục được kỳ vọng để khẳng định niềm tin cho người tiêu dùng TP.
Hà An - Xuân Đào

