Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa: Cần chủ động

(VOH) - Để tìm ra cách thức chuyển đổi phù hợp qua đó giúp người nông dân nâng cao thu nhập và yên tâm hơn với loại hình sản xuất mới, sáng 25/10, Hội thảo “Hoạt động khuyến nông phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa vùng ĐBSCL” đã diễn ra tại TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.


Sắp tới có khoảng 200 ngàn hecta đất đang trồng lúa sẽ được chuyển qua trồng các loại cây khác.

Tại hội thảo, TS Phan Huy Thông - GĐ Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cho biết, thực hiện chủ trương của Chính phủ trong việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp, vấn đề chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa hiện nay có một vai trò hết sức quan trọng đối với các tỉnh ĐBSCL.

Theo kế hoạch, sắp tới có khoảng 200 ngàn hecta đất đang trồng lúa sẽ được chuyển qua trồng các loại cây khác với mục tiêu cuối cùng là tăng giá trị sản xuất và nâng cao thu nhập cho người nông dân. Bối cảnh chuyển đổi lần này xuất phát từ sự thay đổi nhận thức về vấn đề tự chủ lương thực của một số nước trên thế giới và do vậy Việt Nam phải chuyển đổi chủ động chứ không còn bị động như giai đoạn trước. TS Phan Huy Thông nói:

Theo PGS - TS Phạm Văn Dư, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt, trong đề án phát triển ngành trồng trọt đến năm 2020, tầm nhìn 2030, Bộ NN & PTNT đưa ra tiêu chí đến năm 2015 sản lượng bắp đạt 6 triệu tấn bắp hạt và năm 2020 ổn định ở mức 7,5 triệu tấn. Như vậy so với sản lượng bắp cả nước làm ra năm 2012, Việt Nam đang thiếu ít nhất là 1,7 triệu tấn bắp hạt mỗi năm, trong khi vùng ĐBSCL lại có điều kiện thời tiết thuận lợi để trồng bắp. Tuy nhiên do sự sắp xếp cơ cấu mùa vụ, cơ cấu giống cây trồng chuyển đổi chưa phù hợp nên việc gia tăng diện tích còn gặp nhiều khó khăn và chậm phát triển. Lấy ví dụ vụ Xuân Hè vốn là vụ có điều kiện thuận lợi để mở rộng diện tích trồng bắp trong khi ở vụ này trồng lúa rất bấp bênh nhất nhưng nhiều nơi nông dân vẫn cứ canh tác. PGS-TS Phạm Văn Dư cho rằng:

Rõ ràng, vẫn biết hiện nay để tìm đầu ra cho nông sản nhằm thay thế lúa ở những vụ mùa cần chuyển đổi cũng không phải dễ vì thế mà sự e dè của các địa phương là sự cần thiết. Bởi, nếu trồng ra mà sản phẩm không biết bán cho ai thì người nông dân chắc chắn còn khó khăn hơn trồng lúa. Nhưng vấn đề đặt ra ở đây là không phải vì quá lo ngại về điều đó mà chúng ta chần chừ để rồi bị động trong chuyển đổi và tạo thêm gánh nặng cùng áp lực về tiêu thụ cho ngành hàng lúa gạo. Trong khi thực tiễn khoa học đã chỉ ra có những vùng, những mùa vụ, người nông dân sản xuất lúa chỉ đù bù vốn.