PV: Thưa bà, sau gần 4 tháng thực hiện Nghị quyết 11 (NQ11) của Chính phủ, bà có đánh giá như thế nào về NQ11 và NQ này có cần bổ sung gì thêm?
![]() |
| Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan. |
Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan: Tôi nghĩ NQ11 là một NQ rất tốt rồi. Tất cả các nội dung cơ bản của nó đã bao gồm tất cả những vấn đề quan trọng nhất mà Việt Nam phải làm để kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. 6 nhóm giải pháp nêu ra đều rất chuẩn và hợp lí. Kết quả thực hiện có thể thấy, hơn 5 tháng đầu năm đã mang lại những kết quả nhất định, đặc biệt là việc làm ổn định hơn quan hệ giữa Đồng VN với vàng và đô la Mỹ. Giao dịch trên thị trường về đô la và vàng bước đầu đã khôi phục theo hướng ổn định trở lại chứ không rối ren như thời gian đầu năm. Về mặt thực hiện NQ11, theo tôi, mảng tiền tệ đã làm được khá nhiều việc nhưng phần vô cùng quan trọng, thậm chí tôi cho là quan trọng hơn về chính sách tiền tệ là chính sách tài khóa dường như chưa được thực hiện tốt bằng chính sách tiền tệ, do đó nó chưa có đóng góp được nhiều cho việc giảm lạm phát ở nước ta.
Tuy là các cơ quan như Bộ kế hoạch và đầu tư có báo cáo là đã rà soát và khuyến nghị một khoản cắt giảm chừng 80 ngàn tỉ đồng về chi tiêu công và đầu tư công. Trên thực tế cũng chưa chứng minh được rõ là số tiền này đã thực sự thực hiện được chưa, và những tuyên bố cắt giảm này nằm ở khu vực nào, có thực sự là những dự án hoặc là những khoản đầu tư chi tiêu đã được phê chuẩn ngân sách chưa hay đó mới chỉ là những dự kiến đầu tư mà bây giờ các ngành, địa phương, DN nhà nước cắt đi những cái không được phê chuẩn. Vì mảng đầu tư công chưa thấy có chiều hướng giảm rõ rệt nên đóng góp của nó vào việc kiềm chế lạm phát cũng chưa thấy được rõ. Tôi nghĩa đây là điều mà Chính phủ cũng đã nhìn thấy và có quyết định thúc đẩy trong thời gian tới.
PV: Vậy theo bà, khi NQ 11 này ra đời các DN gặp những khó khăn gì?
Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan: Đối với DN, nhất là DN nhỏ và vừa, thực sự họ đang phải đương đầu với những khó khăn hết sức to lớn. Trước hết là với lãi suất tín dụng cao như vậy, hầu hết các DN nhỏ và vừa đều không vay được. Điều nữa là tình hình thị trường, mặt bằng giá cả tăng cao, cuộc sống của người dân khó khăn rất lớn thành ra mức tiêu thụ của tất cả các loại sản phẩm khác nhau đều giảm nặng nề. Điển hình như tình trạng tồn kho. Theo báo cáo của Tổng cục thống kê mới đưa ra, tình trạng tồn kho tăng lên rất lớn trong những tháng đầu năm nay. Tồn kho tăng cao có nghĩa là các DN, ngay cả thời gian vừa rồi có sản xuất ra được hay là tăng trưởng công nghiệp như đưa ra báo cáo là giá trị sản xuất công nghiệp tăng được 14% nhưng với lượng tồn kho tăng như vậy cũng đồng nghĩa với việc sản xuất ra một sản phẩm không tiêu thụ được và các DN đã khó lại chồng thêm khó khăn hơn do sản phẩm không tiêu thụ được. Thị trường bế tắc là nút nghẽn rất lớn cho sự phát triển của DN trong thời gian tới. Vì vậy cho nên, trong khi lãi suất chưa giảm được, thị trường chưa thấy hướng ra thì tình trạng khó khăn của các DN hiện nay, theo tôi rất đáng báo động. Có nhiều DN thực sự đang đứng trước nguy cơ không thể tiếp tục hoạt động được nữa.
PV: Nền kinh tế của chúng ta chuẩn bị kết thúc quý II/2011, bà có những dự đoán như thế nào về tình hình kinh tế 6 tháng cuối năm và trong thời gian sắp tới?
Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan: Thực sự bản thân tôi không dám đưa ra bất cứ một dự đoán nào cả. Tôi chỉ mong Chính phủ trên tinh thần NQ 11 và cũng đã qua quá trình chỉ đạo khá ráo riết trong thời gian qua thấy được rõ những mặt được và chưa được trong quá trình thực hiện NQ11, tăng thêm quyết tâm, tăng thêm những biện pháp thật sự cần thiết và làm riết ráo hơn nữa về việc thực hiện NQ11, đặc biệt là về mảng chính sách tài khóa, mảng đầu tư công, đầu tư của các DNNN, của các địa phương, làm sao thực sự thực hiện được việc cắt giảm một cách nghiêm túc từ đó mới có thể giúp cho lạm phát giảm đi. Lạm phát có giảm đi được từ nay đến cuối năm liên tục giảm xuống, chúng ta mới dần dần ổn định kinh tế vĩ mô.
Tuy nhiên, như chúng ta vừa biết Chính phủ đã có quyết định giảm chỉ tiêu tăng trưởng xuống 6% và đưa chỉ tiêu lạm phát từ mức một con số của cuối năm ngoái ấn định cho năm nay lên mức 15% của năm nay. Có nghĩa là ngay cả có thực hiện được chỉ tiêu 15% thì lạm phát năm nay vẫn còn rất cao, do đó về kinh tế vĩ mô vẫn còn rất nhiều khó khăn cho hoạt động của các DN và cho cuộc sống của người dân.
Xin cảm ơn bà!
Mời quý vị nghe lại nội dung cuộc trao đổi.


