![]() |
| Để nâng cao năng lực cạnh tranh, chính bản thân doanh nghiệp phải tự mình vận động không ngừng. Ảnh: Báo Đại đoàn kết |
Tuần qua, chính phủ đã ban hành 2 gói hỗ trợ doanh nghiệp gồm: gói chính sách tài khóa gồm 5 cổ phần: thuế VAT sẽ được giãn cho các doanh nghiệp đến tháng 9 có tổng trị giá khoảng 14.000 tỷ; thuế thu nhập doanh nghiệp có tác dụng dài hạn khuyến khích đầu tư trong nước và nước ngoài; gói giảm 50% tiền thuê đất cho các doanh nghiệp thương mại và dịch vụ; và gói giãn 1 năm tiền thuế sử dụng đất cho các doanh nghiệp. Đây là gói hỗ trợ được nhiều doanh nghiệp quan tâm để xem xét thủ tục đất đai hoàn thành trong năm và cũng là cơ hội giúp cho các doanh nghiệp làm đất sạch, tức là có sổ đỏ về đất đai. Gói hỗ trợ thứ 5: đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, đầu tư từ ngân sách 180.000 tỷ và đầu tư từ trái phiếu chính phủ khoảng 45.000 tỷ. Ông Lê Xuân Nghĩa - nguyên phó chủ tịch Ủy ban giám sát Tài chính Quốc gia cho rằng:
Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, dưới sự chỉ đạo của UBND thành phố, Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư cũng đã xây dựng 5 gói hỗ trợ doanh nghiệp gồm: hỗ trợ tìm kiếm khách hàng và thị trường, cung cấp thông tin ngành hàng và dự báo thị trường, tìm nguồn vốn hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, huấn luyện đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh. Bà Phó Nam Phượng - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
Tại diễn đàn xuất khẩu năm 2012 với chủ đề “Cơ hội và phát triển” vừa diễn ra tại TPHCM, các doanh nghiệp cũng đã có cơ hội trao đổi trực tiếp và thẳng thắn với các diễn giả, tham tán, các chuyên gia kinh tế để tìm hiểu về các thị trường xuất khẩu Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc… qua những trao đổi cụ thể, các doanh nghiệp Việt Nam đã phần nào xác định được định hướng hàng xuất khẩu cho doanh nghiệp mình và những lựa chọn tốt hơn trong quá trình thực hiện tiến trình xuất khẩu của doanh nghiệp. Bà Lê Thị Tú Anh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty cổ phần nông nghiệp Gaps chia sẻ:
Để nâng cao năng lực cạnh tranh, chính bản thân doanh nghiệp phải tự mình vận động không ngừng, có những chuyển biến tích cực từ việc lực chọn mặt hàng đến quy trình sản xuất, xuất khẩu để luôn ở thế chủ động. Thị trường xuất khẩu sẽ trở thành cơ hội giúp các doanh nghiệp nâng cao giá trị sản phẩm của mình./.


