Công bố nội dung Hiệp định khu vực mậu dịch tự do ASEAN-Australia-New Zealand

Hôm qua 8-4, Đại sứ quán Australia, Đại sứ quán New Zealand và Bộ công thương VN tổ chức họp báo công bố nội dung Hiệp định khu vực mậu dịch tự do ASEAN-Australia-New Zealand, gọi tắt là Hiệp định AANZFTA.

Công bố nội dung Hiệp định khu vực mậu dịch tự do ASEAN-Australia-New Zealand

Hôm qua 8-4, Đại sứ quán Australia, Đại sứ quán New Zealand và Bộ công thương VN tổ chức họp báo công bố nội dung Hiệp định khu vực mậu dịch tự do ASEAN-Australia-New Zealand, gọi tắt là Hiệp định AANZFTA.

Hiệp định thương mại tự do giữa ASEAN, Australia và New Zealand được xây dựng trên chuẩn mực của Tổ chức Thương mại Thế giới. Mục tiêu của Hiệp định là từng bước thiết lập một khu vực thương mại tự do, một thị trường thông thoáng của hơn 600 triệu người tiêu dùng.

Theo ông Tony, Cao uỷ thương mại cấp cao của Chính phủ Australia thì việc ký kết Hiệp định thương mại tự do ASEAN – Australia và New Zealand sẽ giúp Việt Nam ngày càng hội nhập sâu với khu vực và thế giới. Ông Tony nói:

Thứ trưởng Bộ công thương Việt Nam Nguyễn Cẩm Tú khẳng định:

Quốc Minh (BT)