Công nghiệp hoá- hiện đại hoá tại TPHCM

(VOH) - Hiện nay trên thế giới sự phát triển của công nghệ thông tin, công nghệ tri thức đồng diễn ra với tốc độ chóng mặt, cuộc cách mạng đó đã đem đến thành tựu to lớn cho nhiều nước biết vận dụng vào hàng sản xuất, đưa họ trở thành nhiều cường quốc phát triển trên thế giới hiện nay. Muốn đưa nền kinh tế đi lên để có thể sánh ngang với các nước trong khu vực Đông Nam Á và để trở thành con Rồng kinh tế thì công nghiệp hóa hiện đại hóa phải được coi trọng, đánh giá đúng mức sự cần thiết của nó trong giai đoạn hiện nay.
 Dây chuyền sản xuất đồ điện chính xác tại khu công nghệ cao TP.HCM.

Trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa-hiện đại hóa nền kinh tế nước ta trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được những thành tựu lớn như là đã xây dựng được một cơ sở vật chất kỹ thuật nhất định cho xã hội mới, đã chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tiến bộ hơn (tăng tỷ trọng của các nghành công nghiệp và dịch vụ trong cơ cấu GDP, phát triển nông nghiệp toàn diện hơn..) Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân.
Những năm qua, Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển, đạt được những thành tựu mới quan trọng theo đúng hướng Nghị quyết thành phố đề ra. Quy mô và tỷ trọng công nghiệp ngày càng lớn trong cơ cấu tổng sản phẩm trong nước của thành phố và cao hơn mức bình quân của cả nước, duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh. Cơ cấu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh chuyển dịch nhanh theo hướng tích cực, hướng vào xuất khẩu, năng lực sản xuất nâng lên đáng kể cả về bề rộng và chiều sâu, trình độ công nghệ bước đầu được đổi mới, sức cạnh tranh được tăng cường. Để phát triển ngành công nghiệp Việt Nam trong đó có thành phố Hồ Chí Minh thì phát triển ngành công nghiệp phụ trợ là một vấn đề không thể thiếu. Ông Ngô Văn Trụ, phó vụ trưởng Vụ công nghiệp năng-Bộ Công Thương cho biết:

Công nghiệp thành phố đã giữ vai trò chủ lực, góp phần quan trọng hàng đầu vào tăng trưởng kinh tế, xuất khẩu, tạo việc làm với thu nhập ổn định cho người lao động và nộp ngân sách thành phố, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hoá-hiện đại hoá, đóng góp vào tăng trưởng công nghiệp của vùng kinh tế cả nước. Ông Nguyễn Văn Thọ, tổng giám đốc Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn cho biết tình hình của 3 tháng đầu năm 2011:
Tuy nhiên, sản xuất công nghiệp của thành phố vẫn còn không ít hạn chế. Sự phát triển chưa bền vững, hiệu quả chưa tương xứng với tiềm năng. Cơ cấu kinh tế ngành và sản phẩm thiếu đa dạng, còn nhiều bất cập, tỷ trọng ngành sản xuất gia công và mức độ phụ thuộc vào nguyên liệu, thị trường còn lớn. Tỷ lệ nội địa hoá thấp, sức cạnh tranh của sản phẩm chưa cao, khả năng tiếp cận thị trường yếu và chậm đổi mới về công nghệ, thiết bị. Nguồn nhân lực trình độ cao phục vụ sản xuất công nghiệp còn hạn chế về số lượng, bất cập về cơ cấu và chất lượng trước yêu cầu công nghiệp hoá-hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nói về nguồn nhân lực chất lượng cao:

Trước yêu cầu đẩy mạnh phát triển công nghiệp, góp phần quyết định phát triển kinh tế nhanh, nâng cao hiệu quả, xây dựng phát triển thành phố Hồ Chí Minh trở thành thành phố năng động, có nền Công nghiệp hiện đại, văn minh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển Thành phố trong thời kỳ công nghiệp hoá-hiện đại hoá thì việc triển khai Nghị quyết về phát triển Công nghiệp đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 là cực kỳ quan trọng và bức thiết.
Công nghiệp thành phố cần tập trung thu hút mạnh đầu tư, tạo bước đột phá phát triển nhanh Công nghiệp theo hướng nâng cao trình độ công nghệ, chế tác, chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh, đảm bảo thân thiện môi trường, hướng mạnh vào xuất khẩu. Thực hiện cơ cấu ngành nghề, sản phẩm hướng vào phát huy các lợi thế, sử dụng có hiệu quả tài nguyên thành phố, tranh thủ thời cơ, tăng cường hợp tác quốc tế. Đa dạng hoá và nâng cao giá trị sản phẩm xuất khẩu, ưu tiên nâng tỷ trọng ngành, sản phẩm có hàm lượng chất xám, công nghệ, kỹ thuật, giá trị gia tăng và hiệu quả kinh tế cao. Phát triển nhanh các khu, cụm công nghiệp để hình thành các khu công nghiệp tập trung, khu công nghiệp chuyên ngành theo nhóm sản phẩm chủ lực, sản phẩm công nghệ cao. Đưa tốc độ phát triển của các ngành Công nghiệp chủ lực, có lợi thế, tiềm năng lớn, đạt mức cao hơn tốc độ của toàn ngành Công nghiệp và trên 1,5 lần bình quân cả nước.

Phát triển mạnh các ngành công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ hiện đại, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái để khu vực sản xuất này chiếm tỷ trọng ngày càng cao, trở thành các mũi nhọn trong tăng trưởng kinh tế thành phố. Phát triển nhanh, bền vững và đồng bộ các thị trường tài chính, thị trường khoa học-công nghệ, thị trường bất động sản, thị trường lao động, hình thành đồng bộ các yếu tố của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phục vụ tích cực cho yêu cầu phát triển thành phố, từng bước xây dựng thành phố trở thành trung tâm tài chính, trung tâm giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ của đất nước và khu vực. Phấn đấu để kinh tế TP Hồ Chí Minh phát triển nhanh hơn, có hiệu quả, chất lượng và sức cạnh tranh cao hơn, đóng góp tích cực hơn cho đất nước.