Công nghiệp phát triển bền vững cần phải phát triển công nghiệp phụ trợ

(VOH) - Trong những năm gần đây, công nghiệp nói chung, các ngành công nghiệp chủ lực nói riêng của thành phố phát triển chưa tương xứng với vị thế, tiềm năng, thế mạnh vốn có của một trung tâm kinh tế lớn của cả nước. Quy mô doanh nghiệp còn nhỏ, công nghệ lạc hậu, năng lực cạnh tranh còn thấp, ít sản phẩm có sức cạnh tranh cao.
Ảnh minh họa.

Theo ông Chu Tiến Dũng, Giám đốc Công ty công viên phần mềm Quang Trung, công nghiệp tuy được coi là đầu tàu, là động lực của tăng trưởng kinh tế, nhưng trong quá trình phát triển, ngành công nghiệp đang phải đối mặt với những thách thức không nhỏ, đòi hỏi phải sớm tiến hành tái cơ cấu. Với vai trò là hạt nhân của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cũng là vùng động lực phát triển khoa học công nghệ phục vụ chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước, TPHCM đã xác định vị trí ưu tiên cho ngành công nghệ sinh học, là một trong bốn ngành mũi nhọn: công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu và cơ khí - tự động hóa là những bước đi căn cơ, hợp lý… Để phát triển ngành công nghiệp một cách bền vững, ông Chu Tiến Dũng, cho rằng:

 

Thạc sỹ Cao Minh Nghĩa, Viện nghiên cứu phát triển thành phố, cho rằng: Trong những năm qua, bốn ngành công nghiệp chủ lực của thành phố đã có bước phát triển đáng ghi nhận, thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp thành phố. Các doanh nghiệp ngành công nghiệp chủ lực đóng góp khoảng 60-65% giá trị sản xuất công nghiệp, sắp tới sẽ tăng khoảng 70-75%, tốc độ tăng trưởng từ 12-15% năm. Phát triển nhóm ngành công nghiệp được coi là nền tảng cho sự phát triển có hiệu quả và bền vững toàn bộ nền kinh tế. Bên cạnh đó, cần phải quy hoạch, hình thành các cụm công nghiệp phù hợp với sự phát triển của từng ngành. Thạc sỹ Cao Minh Nghĩa, nói:

 

Theo ông Đặng Ngọc Hùng, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty công nghiệp Sài Gòn, để ngành công nghiệp thành phố phát triển, đáp ứng cho nhu cầu của xã hội, Tổng công ty đã được UBND thành phố đồng ý cho triển khai 3 cụm công nghiệp ở Bình Chánh, Hóc Môn và Củ Chi nhằm phục vụ cho ngành công nghiệp phụ trợ. Tổng công ty sẽ tập trung xây dựng 3 cụm công nghiệp trên theo hướng thu hút các doanh nghiệp điện tử, cơ khí, chế tạo máy móc, các ngành công nghiệp phụ trợ. Riêng cụm công nghiệp Phạm Văn Cội sẽ ưu tiên thu hút các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ ngành cơ khí chế tạo, điện tử - công nghệ thông tin - công nghiệp nội dung số, nhựa, cao su, sản xuất lắp ráp ô tô và da giày. Ông Đặng Ngọc Hùng, cho biết thêm:

 

 Trong bối cảnh hội nhập sâu, cần phải tái hoạch định lại chính sách, đa dạng hóa công nghiệp với các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, phát triển công nghệ, thu hút đầu tư nước ngoài có chất lượng cho sản xuất. Có như vậy, ngành công nghiệp TP sẽ phát triển một cách bền vững.