Công ty dược Merck Sharp & Dohme (MSD) Việt Nam giảm giá thuốc điều trị viêm gan siêu vi C

(VOH) - Viêm gan siêu vi C đang trở thành mối quan tâm của xã hội khi Tổ chức y tế thế giới cho biết đến tháng 3-2011 đã có hơn 170 triệu người trên toàn cầu, chiếm 3% dân số mắc căn bệnh được coi là “kẻ giết người thầm lặng” này và 3 đến 4 triệu người mới nhiễm bệnh mỗi năm.
Tại  Việt Nam,  tình trạng viêm gan siêu vi C cũng đang báo động khi tính đến nay đã có 2 - 2,9% dân số đang mắc căn bệnh nguy hiểm này. Nguy hiểm hơn  khi  có 85%  trường hợp nhiễm HCV sẽ diễn tiến thành viêm gan siêu vi C mạn tính trong khoảng 10 đến 20 năm. Viêm gan siêu vi C đang ngày càng trở thành gánh nặng cho xã hội, đe dọa sức khỏe và tính mạng không chỉ của bệnh nhân mà còn của những người khỏe mạnh khác vì mức độ lây lan âm thầm của bệnh.. Ông Stephen Walter, trưởng Văn phòng Đại diện MSD tại Việt Nam cho biết: " Chủ trương giảm giá thuốc PEGINTRON của MSD khẳng định cam kết trong việc tạo thêm điều kiện thuận lợi cho người dân Việt Nam có cơ hội được điều trị căn bệnh viêm gan C và chung tay giúp đỡ bệnh nhân giảm gánh nặng trong điều trị.”