(VOH) - Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được triển khai khá sinh động tại TP.HCM trong suốt năm qua. <br>Nghe bài viết.
Hàng Việt về nông thôn,người dân địa phương sẽ có
dịp tiếp cận và mua sắm với các sản phẩm HVNCLC.
Theo đánh giá của Ban chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam
ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại TP.HCM, việc tổ chức triển khai cuộc vận động
bước đầu có sự phối hợp khá nhuần nhuyễn giữa nhiều lực lượng: truyền thông -
báo chí; mặt trận - đoàn thể; Nhà nước và các tổ chức kinh tế,… bằng nhiều hình
thức hoạt động phong phú, sáng tạo, thiết thực, phù hợp với đặc điểm, đặc thù
riêng của từng đơn vị. Nhiều buổi vận động và hội thảo được tổ chức mọi nơi,
nhiều tác phẩm báo chí tuyên truyền trong suốt thời gian qua, các bài hát về
hàng Việt ra đời, nhiều sản phẩm mới với chất lượng và giá cả ổn định của doanh
nghiệp Việt Nam,… đã tạo thành sức mạnh, hấp dẫn người tiêu dùng, đẩy sản phẩm
Việt đến với người tiêu dùng, đưa doanh nghiệp tiếp cận với các thị trường vùng
sâu, vùng xa, dần dần tạo nên ý thức suy nghĩ về ưu tiên dùng hàng Việt trước
khi chọn mua hàng trong dân. Về những nét nổi bật từ cuộc vận động “Người Việt
Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, ông Dương Quan Hà, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam - TP.HCM khẳng định:
Đúng như chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - TP.HCM vừa đánh giá, cuộc
vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại TP.HCM không chỉ khuyến
khích lòng tự hào dân tộc đối với từng doanh nghiệp, người dân mà còn là chất
keo gắn kết giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng, đưa hàng Việt đến gần và đáp
ứng nhu cầu tiêu dùng ở tận vùng sâu, vùng xa như điều mà ông Nguyễn Xuân Luân,
Phó tổng GĐ Công ty Cổ phần Kinh Đô nhìn nhận:
Không dừng lại ở cuộc vận động mang tính phong trào, cuộc vận động “Người Việt
Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại TP.HCM còn cần chuyển sang nhiều phương thức
tổ chức và triển khai mới. Theo ông Văn Đức Mười, Tổng GĐ Công ty Vissan thì:
Đối với từng mặt hàng và dịch vụ đều được các doanh nghiệp khéo léo kết hợp để
tăng uy tín trong lòng người dân. Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh, Phó tổng GĐ Công ty
Vàng bạc đá quý PNJ cho biết:
Từ cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại TP.HCM, người
tiêu dùng đã thêm niềm tin vào khả năng sản xuất kinh doanh và đáp ứng nhu cầu
người dân. Một con số khá ấn tượng được Ban chỉ đạo cuộc vận động thống kê, đó
là trong năm 2010 vừa qua, tỷ lệ hàng Việt được tiêu thụ trong hệ thống
Co.opMart, Co.opFood và cửa hàng Co.op tăng 58% so cùng kỳ, trong khi hàng ngoại
nhập chỉ tăng 22%. Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” còn
được khéo léo kết hợp với chương trình bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu, nhằm
giúp người dân an tâm sử dụng hàng Việt đảm bảo chất lượng, với giá cả ổn định
quanh năm. Ông Nguyễn Thành Nhân, Phó tổng GĐ Saigon Co.op ví von:
Nổi bật với các phiên chợ hàng Việt về nông thôn, Trung tâm Nghiên cứu Kinh
doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp - BSA luôn tìm và thử nghiệm những hoạt động mới
cho những chuyến đi dài hơi, xuyên suốt của năm. Phiên chợ hàng Việt về nông
thôn trải dài từ Nam ra Bắc gắn kết với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên
dùng hàng Việt Nam” tại TP.HCM được xem là cơ hội “vàng” để doanh nghiệp nắm bắt
nhu cầu thị trường và phát triển thị trường. Đã là cơ hội thì luôn đi cùng thách
thức một khi các doanh nghiệp không tận dụng tối đa. Bà Vũ Kim Hạnh, GĐ Trung
tâm BSA kỳ vọng:
Từ những kết quả đạt được ban đầu trên địa bàn TP.HCM, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy
viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP chỉ đạo:
Ban chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại TP.HCM
mong muốn các đơn vị tiếp tục nghiên cứu hình thức tuyên truyền, vận động để
cuộc vận động tiếp tục đi vào chiều sâu; để TP có thêm nhiều điển hình tiên tiến
được biểu dương; và nhân rộng và để cuộc vận động tiếp tục làm chất keo kết nối
bền chặt giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng.