Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình, nhìn nhận: "Tôi chỉ tâm đắc nhất một điều trong điều hành của Ngân hàng Nhà nước là chúng ta đã thật sự dẫn dắt được thị trường. Thời gian trước, ngân hàng Nhà nước toàn phải chạy theo thị trường. Nhưng thời gian vừa qua, chúng ta đã định hướng được cho chính sách tiền tệ và hoạt động của hệ thống. Trên cơ sở đó cũng góp phần định hướng mục tiêu của kinh tế vĩ mô, bước đầu lấy lại niềm tin của thị trường vào điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động của hệ thống ngân hàng".
Góp phần cho những thành công đó, phải kể đến sự nỗ lực của ngành ngân hàng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2012, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức, song ngành ngân hàng trên địa bàn vẫn duy trì đà tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng tín dụng đạt 11,97%, tổng dư nợ tín dụng đạt hơn 855.000 tỷ đồng, thanh khoản bảo đảm; thị trường tiền tệ diễn biến theo xu hướng tích cực; lãi suất giảm dần và ổn định theo đúng định hướng điều hành của ngân hàng Nhà nước. Những điều này đã đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh xã hội của thành phố nói riêng và cả nước nói chung. Ông Phạm Ngọc Hưng - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng: "Năm 2012 mặc dù có nhiều khó khăn nhưng vẫn có những mục tiêu chúng ta thực hiện được như: kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tỷ giá giữa đồng Việt Nam và USD ổn định,… Đây là những tín hiệu tốt giúp doanh nghiệp yên tâm hơn khi nhìn về 2013. Nhiều doanh nghiệp hy vọng sẽ làm được trong năm 2013 tốt hơn". Đặc biệt, phần lớn vốn tín dụng được tập trung cho lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, chiếm 87% tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn. Bên cạnh đó, ngành ngân hàng cũng đã hỗ trợ tốt cộng đồng doanh nghiệp trong việc duy trì và phục hồi sản xuất - kinh doanh khi dành phần lớn nguồn vốn cho doanh nghiệp vay với lãi suất thấp dưới 15%/năm, chiếm 80- 83% tổng dư nợ. Dư nợ tín dụng ở 4 nhóm lĩnh vực ưu tiên đạt hơn 85.000 tỷ đồng với khoảng 23.000 doanh nghiệp được vay vốn. Bà Phạm Thị Huân - Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Ba Huân, chia sẻ: "Về lãi suất mới, chúng tôi đã được ngân hàng mời lên tự giảm lãi suất. Được sự hỗ trợ kịp thời của Ủy ban Nhân dân thành phố và sự điều chỉnh của ngân hàng nên chúng tôi đã được khơi thông dòng vốn để đi vào sản xuất ổn định".

Nhiệm vụ quan trọng của ngành ngân hàng trong năm 2013 cần phải thực hiện các giải pháp để cùng cả nước thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao hơn năm qua, lạm phát giữ ở mức 6% - 7%, tăng trưởng tín dụng 12% - 13%. Trong đó, với vai trò là đầu tàu kinh tế của cả nước, thành phố Hồ Chí Minh cần tập trung vào các giải pháp nhằm tiếp tục tập trung vốn vào lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trên địa bàn, lấy lại niềm tin của thị trường. Ông Nguyễn Hoàng Minh - Phó Giám đốc Ngân hàng nhà nước Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, cho biết: "Chúng tôi dự kiến trong năm 2013, tăng trưởng tín dụng sẽ khoảng 96.000 tỷ. Nếu các ngân hàng xoay vòng tốt thì ngành ngân hàng sẽ có hơn 200.000 tỷ để đảm bảo nhu cầu về vốn của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố trong năm 2013. Có 4 cơ sở để chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra. Thứ nhất là các cơ chế hiện nay của ngành ngân hàng rất ưu tiên cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Thứ 2 là ngân hàng sẽ có những chương trình hỗ trợ lãi suất ưu đãi. Một cơ sở nữa là sắp tới tiến độ xử lý nợ xấu sẽ được đẩy nhanh hơn và chúng tôi quyết tâm là không để phát sinh thêm nợ xấu mới. Cuối cùng là trong năm 2013 sẽ mở rộng thêm các đối tượng cho vay ngoại tệ, đồng thời cho vay bất động sản, tiêu dùng, chứng khoán sẽ tháo room toàn bộ".
Bên cạnh đó, tiếp nối thành công của năm 2012, thành phố sẽ tiếp tục mở rộng và đẩy mạnh chương trình kết nối doanh nghiệp - ngân hàng nhằm tạo điều kiện cho cho doanh nghiệp trên địa bàn tiếp cận vốn ngân hàng tốt hơn. Bà Nguyễn Thị Hồng - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, nhấn mạnh: "Năm 2013, ngành ngân hàng tiếp tục xây dựng các chương trình hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp thành phố để doanh nghiệp có thể tiếp cận nguồn vốn phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh. Trong đó, tiếp tục phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận - huyện để kết nối ngân hàng với doanh nghiệp. Đây là việc làm rất hiệu quả và rất có ích vì đồng vốn của ngân hàng đến được đúng đối tượng, giúp tác động cực mạnh và có hiệu quả góp phần phát triển kinh tế cả nước nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng".
Cột mốc 2012 đã khép lại, mở ra năm 2013 vẫn còn nhiều thách thức đặt ra cho điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng cần quyết liệt khắc phục và xử lý. Trong đó, làm thế nào để thực hiện tốt sứ mệnh kép: vừa góp phần đảm bảo kinh tế vĩ mô ổn định, tập trung kiềm chế lạm phát; vừa tiếp tục hỗ trợ thị trường, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp quả là bài toán không đơn giản. Để thực hiện mục tiêu này, trước mắt, Ngân hàng Nhà nước cần kiên trì chính sách tiền tệ thận trọng, linh hoạt để phát huy những thành quả đạt được trong năm 2012 và chung tay cùng nền kinh tế vượt qua khó khăn hiện tại.
