Dễ dãi sử dụng kháng sinh, nguy cơ kháng thuốc càng tăng

(VOH) - Ngày 4/12, Bệnh viện Chợ Rẫy phát động chiến dịch phòng chống kháng thuốc trong toàn bệnh viện.

Hiện nay, theo thống kê, tỷ lệ bệnh nhân kháng thuốc điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy chiếm từ 8 đến 20% tùy theo mức độ các loại bệnh và các khoa lâm sàng. Bệnh nhân nặng nằm ở khoa Hồi sức thì nguy cơ kháng thuốc càng tăng.

Có 8 đến 20% bệnh nhân bệnh viện Chợ Rẫy bị kháng thuốc - Ảnh: CAND.

Bác sĩ Tôn Thanh Trà  - phòng quản lý chất lượng bệnh viện Chợ Rẫy cho biết do đặc điểm bệnh viện là tuyến cuối thường xuyên tiếp nhận những bệnh nhân nặng và đã điều trị nhiều loại kháng sinh ở các tuyến trước do vậy khi đến đây bệnh nhân đã lờn với các kháng sinh

Vì thế nên để thực hiện theo chủ trương của Bộ Y tế, bệnh viện thực hiện chiến dịch phòng chống kháng thuốc bằng nhiều hình thức như thực hiện hội chẩn với lãnh đạo khoa khi cho thuốc kháng sinh, bệnh án trong giao ban hằng ngày ở bệnh viện, họp rút kinh nghiệm chuyên môn hằng tuần, thực hiện chương trình giám sát sử dụng thuốc  tiến đến mục tiêu kê đơn an toàn, hợp lý .

Hiện nay mô hình bệnh tật của nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam tỷ lệ bệnh lây nhiễm vẫn còn ở mức cao, việc sử dụng thuốc điều trị là hết sức cần thiết tuy nhiên, nếu sử dụng kháng sinh không thích hợp, lạm dụng kháng sinh, điều trị kháng sinh bừa bãi sẽ làm tăng tình trạng kháng thuốc. Nhiều chủng vi khuẩn đã kháng nhiều loại kháng sinh kể cả kháng sinh thế hệ mới, rất nguy hiểm và ảnh hưởng đến tính hiệu quả trong điều trị bệnh.