Để gói kích cầu cho nông dân hiệu quả (tt)

Bài 2: Để nông dân không bị thiệt – cần giải pháp mới

Để gói kích cầu cho nông dân hiệu quả (tt)

Bài 2: Để nông dân không bị thiệt – cần giải pháp mới

(VOH) - Gói kích cầu cho nông dân vay mua nông cụ và vật liệu xây dựng theo Quyết định 497 sau 04 tháng thực hiện vẫn chưa thực sự phát huy hiệu quả, chưa đem đến lợi ích cho nông dân vì còn nhiều vướng mắc trong quá trình thực hiện. Chỉ còn 03 tháng nữa là kết thúc gói kích cầu này, vậy giải pháp, nào để gói kích cầu mang lại hiệu quả như Chính phủ mong muốn?

Ông Nguyễn Duy Lượng - Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam cho rằng: đối với thủ tục vay vốn liên quan đến hóa đơn đỏ do Bộ Tài chính phát hành, chỉ khi nông dân mua các loại máy móc thiết bị tại các công ty, tổng công ty lớn thì mới cần có hóa đơn đỏ còn khi mua các loại vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp, vật liệu xây dựng tại các cửa hàng bán lẻ hoặc các cơ sở sản xuất nhỏ ở nông thôn thì không nên bắt buộc nông dân phải có hóa đơn đỏ. Đồng thời, nên mở rộng danh mục các loại thiết bị, máy móc được hỗ trợ lãi suất gồm cả máy nội địa, máy liên doanh, liên kết chứ không nên chỉ dành cho máy sản xuất trong nước như quyết định 497 đưa ra.

Việc nông dân không mặn mà tham gia gói kích cầu theo quyết định 497 còn do những thủ tục giấy tờ đầy “nhiêu khê” từ các ngân hàng. Về vấn đề này, đại diện các ngân hàng cho rằng: Chỉ riêng ngân hàng thì không thể giải quyết được. Mà đây là vấn đề cần phải có sự phối hợp giữa hai đối tác trực tiếp là ngân hàng và hộ nông dân. Và để tuyên truyền rộng rãi chủ trương, chính sách của Chính phủ thì hệ thống chính trị cơ sở, các đoàn thể, hội nông dân, sở công thương ... cùng với ngân hàng cần tích cực hơn trong tuyên truyền, vận động, giải thích cho bà con thì mới hy vọng khắc phục được tình trạng khó khăn, trì trệ hiện nay. Sắp tới đây, một số ngân hàng sẽ niêm yết chính sách công khai tại trụ sở cũng như tại lay ban nhân dân cấp xã và tại các điểm giao dịch của ngân hàng đều sẽ bố trí cán bộ tư vấn để giúp người dân hoàn tất thủ tục. Đồng thời, đối với việc mua máy móc, thiết bị, chi phí sản xuất buộc phải có dự án, phương án, ngân hàng cũng sẽ tư vấn và trực tiếp hỗ trợ nếu bà con có yêu cầu và có kế hoạch cụ thể.

Để việc hỗ trợ cho nông dân thực sự hiệu quả, việc triển khai thêm một gói kích cầu hoặc kéo dài thời gian thực hiện quyết định 497 là vô cùng cần thiết. Về vấn đề này, ông Lý Hải Nam,, giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Cà Mau kiến nghị:

Ông Ngân Duy Lượng - Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam cũng cho rằng cần thiết phải có gói kích cầu tiếp theo bởi thời hạn thực hiện gói kích cầu theo quyết định 497 chỉ còn 03 tháng nữa. Và để gói kích cầu tiếp theo phát huy hiệu quả, ông Lượng cho rằng:

Trong tình hình khủng hoảng kinh tế, việc chính phủ kịp thời ra các gói kích cầu, đặc biệt là gói kích cầu theo quyết định là một việc làm cần thiết và mang lại lợi ích cho nông dân. Nếu gói kích cầu này triển khai có hiệu quả sẽ giúp nông dân có kiện thuận lợi để mua máy móc, thiết bị, vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất, là tiền đề để công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Song đáng tiếc là hơn nửa chặng đường đã trôi mà nguồn vốn vẫn chưa đến với nông dân thuận lợi. Gói kích cầu theo Quyết định 497 là một hình thức trợ cấp sản xuất nông nghiệp, một hình thức mà các nước đã tham gia vào Tổ chức thương mại thế giới (WTO) không được phép thực hiện, chỉ được thực hiện trong thời gian ngắn bị khủng hoảng kinh tế. Do vậy, nếu chúng ta không kịp thời cải cách thủ tục, cũng như kéo dài thêm thời gian thực hiện quyết định 497 hoặc có thêm một gói kích cầu ngắn hạn nữa để kịp thời đưa nguồn vốn đến tay bà con nông dân, thì rõ ràng, nông dân sẽ bị “thiệt”, bởi kinh tế thế giới và trong nước đang có những dấu hiệu lạc quan.

Minh Hoa