Theo ông Đinh Xuân Lưu-Đại sứ Việt Nam tại Israel, tiềm năng xuất khẩu của VN
vào Israel và ngược lại còn rất lớn để cho doanh nghiệp của hai bên khai thác.
Theo thống kê, kể từ năm 1998, kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước luôn
gia tăng. Chỉ tính riêng năm 2008, VN xuất khẩu sang Israel đạt 82,7 triệu USD
và nhập khẩu từ Israel đạt 76,8 triệu USD. Riêng 9 tháng đầu năm 2009, kim ngạch
xuất khẩu của VN sang Israel cũng đạt hơn 51,9 triệu USD. Sản phẩm xuất khẩu chủ
yếu của VN sang Israel là may mặc, giầy dép, nông sản, hàng thủ công mỹ nghệ,
đồ gỗ. Còn nhập khẩu từ Israel là phân bón, viễn thông, thiết bị an ninh và
công nghệ dùng trong nông nghiệp.
Tại diễn đàn, doanh nghiệp hai nước tìm kiếm cơ hội đầu tư nhiều vào các lĩnh
vực như giám sát và xử lý ô nhiễm môi trường, viễn thông, công nghệ thông tin,
công nghệ bảo quản nông sản sau thu hoạch, quản lý năng lượng...
Mỹ Trang
