Dịp lễ 30/4 và 1/5, bến xe Miền Tây không tổ chức bán vé trước

(VOH) - Dịp lễ 30/4, kỷ niệm 37 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và ngày Quốc tế lao động 1/5/2012, cán bộ công nhân viên và người lao động được nghỉ tới 4 ngày nên nhu cầu về quê thăm gia đình và tham quan du lịch của các đối tượng này tăng cao hơn so với ngày thường. Vậy việc chuẩn bị phương tiện, phương thức bán vé và mức phụ thu giá vé cho chiều xe chạy rỗng ở bến xe Miền Tây hiện nay đã chuẩn bị như thế nào để đáp ứng nhu cầu đi lại trên? Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần bến xe Miền Tây - Trần Văn Phương đã có cuộc trao đổi với phóng viên VOH.