Doanh nghiệp cơ khí ủng hộ bãi bỏ thông tư 20 của Bộ Khoa học công nghệ

(VOH) - Hôm qua (4/5), lãnh đạo thành phố có buổi gặp gỡ và đối thoại với hơn 200 doanh nghiệp thuộc ngành cơ khí, cơ khí-điện trên địa bàn thành phố nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc để ngành cơ khí phát triển.

Phần lớn các câu hỏi doanh nghiệp đề cập đến khó khăn về thị trường vốn và khâu tiêu thụ sản phẩm do không có sự liên kết hay hỗ trợ xúc tiến thương mại của các cơ quan chức năng, riêng về các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực cơ khí sản xuất hàng phụ trợ, cơ khí chính xác, cơ khí chế tạo thì gặp phải vấn đề chính sách thuế nhiều năm.

Cụ thể như: máy móc, khuôn mẫu trong nước chế tạo rất tốt nhưng nhập khẩu thuế suất vẫn 0% trong khi nguyên vật liệu như: thép cacbon, các linh kiện điện, bộ điều khiển phải nhập từ nước ngoài và phải chịu thuế suất từ 20 đến 30%, như vậy để kiến tạo ra một sản phẩm trong ngành cơ khí thì chi phí bị đẩy lên cao, không thể cạnh tranh với sản phẩm nhập khẩu.

Liên quan đến việc rút lại Thông tư 20 của Bộ Khoa học và Công nghệ (cấm nhập khẩu máy móc thiết bị đã qua sử dụng trên 5 năm), các doanh nghiệp đều hoan nghênh vì cho rằng đây là vấn đề đúng với thực tiễn của ngành cơ khí nước ta.

Về chính sách thuế, ông Đỗ Phước Tống - Giám đốc doanh nghiệp cơ khí Duy Khanh kiến nghị: "Kiến nghị thành phố hỗ trợ cho ngành cơ khí chính xác kỹ thuật cao, công nghiệp hỗ trợ…được hưởng mức hỗ trợ lãi suất vay theo Quyết định 33, 38 của thành phố, trong khi đó nhiều doanh nghiệp cần những khoản vốn nhỏ từ 1- 3 tỷ đồng để đổi mới thiết bị nhưng chưa phù hợp thì phải làm dự án theo Quyết định 33 điều này gây khó khăn cho doanh nghiệp nhỏ. Thành phố cũng nên duy trì một quỹ cho vay theo lãi suất ưu đãi để doanh nghiệp nhỏ dễ tiếp cận".

 

Về phía thành phố cũng xác định đây là ngành công nghiệp mũi nhọn nên sẽ có những chính sách hỗ trợ tạo điều kiện cho doanh nghiệp thuộc cơ khí phát triển, đặc biệt về vấn đề vay vốn đề mở rộng sản xuất kinh doanh. Thành phố cũng giao cho Sở Khoa học Công nghệ, Sở Công thương…làm cầu nối hỗ trợ về đào tạo nhân lực, xúc tiến thương mại….

Ảnh minh họa - Nguồn: Bizlive.