![]() |
| Một số doanh nghiệp điều phải “ngậm đắng nuốt cay” vì hàng mua về bị đánh tráo với hàng kém chất lượng (ảnh minh họa: gafin) |
Theo Hiệp hội Điều VN, cuối năm 2012, do thời
tiết đầu vụ không có sương muối, bông điều đậu trái nhiều, không có sâu bệnh nên
cả nông dân và doanh nghiệp đều kỳ vọng một mùa điều bội thu. Tuy nhiên, thực tế
vào thời điểm diễn ra mùa vụ, thời tiết nắng nóng kéo dài, khiến bông điều ở
những khu vực thiếu nước bị héo khô nhiều hơn những năm trước và chất lượng bị
giảm sút. Vì lẽ đó mùa vụ điều ở Đông Nam Bộ kết thúc sớm hơn mọi năm. Lo thiếu
nguyên liệu, một số doanh nghiệp đã tập trung mua điều trong nước đầu vụ ở mức
giá cao, điều khô nhập kho bình quân 28.000 đến 30.000 đồng/kg. Với mức giá này,
đồng nghĩa với việc doanh nghiệp gặp rủi ro trong sản xuất chế biến điều. Cho
biết thêm những điểm đặc biệt của tình hình thu mua điều trong thời gian qua,
ông Đặng Hoàng Giang, Tổng thư ký Hiệp hội Điều VN nói:
Sản xuất điều trong nước gặp khó thì vấn đề kiểm soát chất lượng điều thô nhập khẩu cũng gặp không ít trở ngại. Một số doanh nghiệp điều phải “ngậm đắng nuốt cay” vì hàng mua về bị đánh tráo với hàng kém chất lượng. Ông Nguyễn Thiện Tá - Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thảo Nguyên bức xúc:
Từ thực tế trên, ông Nguyễn Đức Thanh - Chủ tịch Hiệp hội Điều VN cho rằng, sắp tới để tạo nên sức mạnh và giảm rủi ro thì các doanh nghiệp cần liên kết lại. Bởi theo ông Thanh, khi tăng cường chia sẻ, trao đổi thông tin cho nhau về thị trường cùng những điều khoản trong thanh toán thì các doanh nghiệp sẽ tránh bị thiệt khi gặp phải đối tác thiếu uy tín.
Về tình hình xuất khẩu điều 6 tháng qua, Hiệp hội Điều VN cho biết, các doanh nghiệp điều đã xuất khẩu được khoảng 115.000 tấn điều nhân, kim ngạch đạt khoảng 716 triệu USD, tăng 30,3% về lượng và 18,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2012. Tuy nhiên, giá xuất khẩu bình quân chỉ đạt 6.181 USD/tấn, giảm hơn 9,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự báo 6 tháng cuối năm sẽ xuất thêm khoảng 105.000 tấn điều nhân nữa. Như vậy tính chung cả năm, ngành điều sẽ xuất khẩu được khoảng 220.000 tấn, kim ngạch đạt khoảng 1,3 tỷ USD.

