Doanh nghiệp học cách kinh doanh sáng tạo như người Do Thái

(VOH) - Ngày 24/02/2014, Hội doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) và Câu lạc bộ doanh nghiệp dẫn đầu LBC (Leading Business Club) đã tổ chức cho hơn 200 doanh nghiêp hàng Việt Nam chất lượng cao tham gia khóa huấn luyện "Kinh doanh sáng tạo như người Do Thái" tại TP.HCM.

Tại buổi huấn luyện, hai chuyên gia người Israel là bà May Amiel (Giám đốc Trung tâm hỗ trợ doanh nghiêp cộng đồng thuộc SIT) và bà Daphna Murvitz (đại diện tại Đông Nam Á của SIT) giới thiệu phương pháp tư duy sáng tạo SIT (Systematic Inventive Thinking) của Israel.

Đây là phương pháp ra đời từ năm 1990, được người Israel áp dụng để khôi phục lại đất nước và mang lại tốc độ hồi sinh nhanh chóng cho các doanh nghiệp cũng như quốc gia này.

Chương trình huấn luyện nằm trong khuôn khổ Dự án hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, đây là dự án thực hiện tập trung trong 4 năm từ 2014 -2018 với sự cố vấn của các chuyên gia trong nước và quốc tế.