Doanh nghiệp sản xuất vàng trang sức bị tắc cả nguyên liệu lẫn nguồn vốn

(VOH) - Theo thống kê của Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý thành phố Hồ Chí Minh, hơn 70% trong tổng số gần 3.000 doanh nghiệp kinh doanh vàng và nữ trang của thành phố Hồ Chí Minh đang lâm vào bế tắc do nguồn vốn tín dụng bị thắt chặt theo Thông tư 33 của Ngân hàng Nhà nước. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp kinh doanh vàng nữ trang gặp khó khăn về nguồn nguyên liệu sản xuất do không thể tham gia cuộc đua đặt giá để mua được vàng trong các phiên đấu thầu.
Doanh nghiệp sản xuất vàng trang sức bị tắc cả nguyên liệu lẫn nguồn vốn. Ảnh: Infonet

Xung quanh chủ đề này, phóng viên Đài đã có cuộc phỏng vấn với ông Nguyễn Văn Dưng - Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý thành phố Hồ Chí Minh:

* Thưa ông, ông có thể cho biết về tình hình hoạt động của hơn 3.000 doanh nghiệp kinh doanh vàng và nữ trang tại thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua từ thời điểm Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 33?

- Ông Nguyễn Văn Dưng: Theo Thông tư 33 thì coi như Ngân hàng Nhà nước đã khóa van tín dụng, không cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh vàng được tiếp cận nguồn vốn. Theo khảo sát của Hội, trong khoảng 3.000 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vàng nữ trang tại thành phố Hồ Chí Minh thì có 70% đang tạm ngưng. Trước tình hình này, có nhiều doanh nghiệp đối phó bằng cách trả giấy phép kinh doanh vàng và chuyển đổi sang hình thức khác như: dịch vụ cầm đồ, sản xuất các loại hàng hóa khác,… để được vay vốn. Các doanh nghiệp còn lại thì sản xuất cầm chừng để chờ cơ chế chính sách mới, những doanh nghiệp này trụ được là nhờ nguồn vốn riêng. Hội hiện nay cũng đang thống kê, khảo sát lại để nắm số liệu chính xác hơn báo cáo về Ngân hàng Nhà nước.

* Hiện nay có rất ít doanh nghiệp đăng ký xin phép chức năng sản xuất gia công vàng trang sức. Theo ông, nguyên nhân vì sao lại có tình trạng này?

- Ông Nguyễn Văn Dưng: Hiện nay, tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh có chưa đến 80 doanh nghiệp đăng ký xin phép chức năng sản xuất gia công vàng trang sức. Từ khi có Nghị định 24, Ngân hàng Nhà nước độc quyền nhập khẩu vàng nguyên liệu, nhưng Ngân hàng Nhà nước cũng không bán vàng nguyên liệu cho các doanh nghiệp có chức năng sản xuất nên các doanh nghiệp sản xuất vàng trang sức hiện đang rất lúng túng. Bởi dù xin phép được thì các doanh nghiệp cũng không có nguồn nguyên liệu để làm, nếu sản xuất ít thì doanh nghiệp có thể mua vàng phân kim, vàng cũ trong nước để làm, nhưng nếu hợp đồng lớn thì lại không có nguyên liệu để làm. Lý do thứ hai là các doanh nghiệp không có vốn liếng để làm. 

* Để giải quyết bài toán nguồn nguyên liệu cho sản xuất vàng nữa trang thì vừa qua, Ngân hàng Nhà đã cho phép nhập khẩu vàng nguyên liệu đối với doanh nghiệp đủ điều kiện. Liệu đây có phải là hướng mở cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vàng nữ trang?

- Ông Nguyễn Văn Dưng: Theo thông báo thì hai doanh nghiệp là PNJ, VJC được nhập khẩu vàng nguyên liệu nhưng chỉ để sản xuất cho doanh nghiệp đó thôi, chứ không được sử dụng vàng nguyên liệu đó bán lại cho doanh nghiệp khác nên các doanh nghiệp nhỏ vẫn bị bế tắc. Chỉ những doanh nghiệp nào đủ tiềm lực thì mới được cho phép nhập khẩu vàng nguyên liệu để chính họ sản xuất.

* Trước tình hình này thì Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý có những kiến nghị gì nhằm tháo gỡ những bế tắc hiện nay của doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vàng nữ trang?

- Ông Nguyễn Văn Dưng: Một là đề nghị Ngân hàng Nhà nước nên nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung Thông tư 33 nhằm mở van tín dụng để cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vàng tiếp cận nguồn vốn ngân hàng. Kiến nghị thứ hai, hiện nay Ngân hàng Nhà nước đã cấp phép cho các doanh nghiệp có đủ điều kiện sản xuất kinh doanh vàng trang sức thì Ngân hàng Nhà nước cũng nên cấp phép cho họ được mua vàng nguyên liệu, nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất. Kiến nghị thứ ba là đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh nên nhập khẩu vàng nguyên liệu để bán lại cho các donh nghiệp có đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, những doanh nghiệp nhỏ có nhu cầu mua 3kg, 5kg thì đến Ngân hàng Nhà nước  để mua nhằm tránh tình trạng mua phải vàng không kiểm soát.

* Xin cám ơn ông!  

Bình luận