Doanh nhân Việt Nam: Cơ hội và thách thức

(VOH) - Tại buổi tọa đàm “Doanh nhân Việt: Cơ hội và thách thức trước Hiệp định Đối tác Kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP)” và phát động Top 100 phong cách doanh nhân 2015 khu vực miền Nam vào chiều 27/8, tại TP.HCM, nhiều trăn trở của các doanh nghiệp lớn, các chuyên gia kinh tế đối với nền kinh tế nước nhà trước các thách thức và cơ hội lớn khi TPP được ký kết.

Các doanh nhân, chuyên gia kinh tế bàn luận “Doanh nhân Việt: Cơ hội và thách thức trước Hiệp định Đối tác Kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Hoa Sen cho rằng: Những hiệp định kinh tế song phương, đa phương Việt Nam đã ký, đó là áp lực bên ngoài để thúc đẩy các doanh nghiệp Việt Nam tự cải cách từ bên trong. Doanh nhân Việt Nam muốn đứng vững trên thương trường, phải thay đổi nhận thức, tư duy. Đặc biệt là doanh nhân trẻ, muốn thành công, phải biết khao khát và dám làm, có tham vọng; xây dựng thương hiệu sản phẩm bằng uy tín, chất lượng.

Tặng hoa cho các doanh nhân, chuyên gia kinh tế và diễn giả

Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi, ông tưởng tin rằng trong 10 năm nữa Việt Nam sẽ phát triển, sau 20 năm nữa sẽ phát triển mạnh mẽ.