Đối thoại giữa lãnh đạo TPHCM và doanh nghiệp để tìm giải pháp khơi thông nguồn vốn

(VOH) - Năm 2012, theo nhận định chung tình hình kinh tế thế giới, trong nước tiếp tục gặp khó khăn, thậm chí còn khó khăn hơn năm 2011 và những năm trước. Riêng tại TPHCM trong 2 tháng đầu năm nay đã có 3.000 doanh nghiệp phải ngừng hoạt động. Hiện rất nhiều doanh nghiệp bất động sản, dệt may, da giày…đang đứng trước tình trạng thu hẹp sản xuất, kinh doanh và có nguy cơ phá sản.
Tại buổi đối thoại giữa lãnh đạo thành phố với các sở ngành và hơn 300 doanh nghiệp do Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố tổ chức ngày 13/3 tại TPHCM, hơn 20 ý kiến của doanh nghiệp đều xoáy sâu vào các vấn đề vốn, lãi suất ngân hàng, thuế, khó khăn trong việc giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp… Nhiều ý kiến của doanh nghiệp cho rằng: Để vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay, thành phố cần sớm kiến nghị với Nhà nước để có các giải pháp khơi thông nguồn vốn giúp ngành bất động sản phát triển, đặc biệt ưu tiên cho các dự án đã hoàn thành 70%. Song song đó, thành phố cần có các biện pháp hỗ trợ để doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn; miễn, giảm một số loại thuế cho các doanh nghiệp để khuyến khích sản xuất phát triển; đẩy nhanh công tác cải cách hành chính… Ghi nhận những khó khăn, kiến nghị của doanh nghiệp, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Mạnh Hà cho biết, thành phố sẽ sớm chỉ đạo các đơn vị liên quan giải đáp thỏa đáng cũng như chủ động tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động, kinh doanh tốt. Về những vướng mắc vượt thẩm quyền của thành phố, thành phố sẽ kiến nghị cấp trên xem xét, giải quyết. Song trước mắt, các cơ quan quản lý cần tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, trong đó phải cải cách, lương tâm, trách nhiện của những người thực thi thủ tục hành chính. Đối với những vướng mắc phát sinh, doanh nghiệp nên chủ động tìm đến các cơ quan chức năng để được giải quyết ngay không để ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp. Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Mạnh Hà nói: