Dự án nông nghiệp trên quần đảo Trường Sa

(VOH) - Dự án “Phát triển cây trồng vật nuôi phục vụ sản xuất tự túc và tôn tạo cảnh quan ở quần đảo Trường Sa” của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam đã được Bộ NN & PTNT đưa vào danh sách những đề án phát triển Trường Sa sẽ thực hiện trong giai đoạn 2011-2013. Để tìm hiểu về mục tiêu cũng như những nội dung mà Dự án sẽ thực hiện là gì, phóng viên Trường Duy đã có trao đổi với TS Ngô Quang Vinh – Phó Viện trưởng Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam.

PV: Thưa TS Ngô Quang Vinh, được biết dự án phát triển cây trồng vật nuôi phục vụ sản xuất tự túc và tôn tạo cảnh quan ở quần đảo Trường Sa của Viện KHKT nông nghiệp miền Nam đã được Bộ NN&PTNT đưa vào danh sách những đề án phát triển Trường Sa sẽ thực hiện trong giai đoạn năm 2011 - 2013, câu hỏi đầu tiên tôi muốn dành cho ông là khi dự án này đi vào thực hiện thì mục tiêu chính của nó là gì?

 Các chiến sĩ trồng rau trên quần đảo Trường Sa. Ảnh minh họa.

TS Ngô Quang Vinh: Mục đích của dự án này là nhằm phát triển cây trồng, vật nuôi với kỹ thuật và quy mô thích hợp với các đảo để các đảo có thể tự túc được phần lớn rau xanh và một phần thực phẩm, chủ yếu là thịt và trứng, đồng thời làm phong phú hơn sinh cảnh của các đảo, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho quân và dân trên các đảo. Đấy là mục đích chính của dự án này.

PV: Những nội dung mà dự án sẽ thực hiện là gì thưa ông?

TS Ngô Quang Vinh: Thực hiện dự án này dự kiến bao gồm các nội dung chủ yếu như cải tạo, nâng cấp các vườn rau hiện có trên các đảo, xây dựng thêm các nhà kính để trồng rau, thử nghiệm và cung cấp các phương tiện che chắn để trồng được rau trong mùa mưa và trong mùa gió mạnh, cung cấp vật tư giúp cho đảo sản xuất được rau không dùng đất. Chúng tôi cũng sẽ tiến hành thử nghiệm trồng các loại rau mầm, phát triển thêm nhiều loại rau nữa vì hiện tại trên các đảo chủng loại rau vẫn còn ít. Về chăn nuôi, chúng tôi cũng sẽ thử nghiệm trồng một số loại cỏ để làm thức ăn bổ sung cho bò. Hiện nay trên đảo, ở một số đảo cũng đã có bò, tất nhiên là vi mô sẽ nhỏ vì diện tích ở các đảo cũng hạn chế. Trong dự kiến, chúng tôi sẽ giúp một đảo hiện nay đang có 10 con bò phát triển lên 20 con trở đi. Để đảm bảo cho đàn bò đó, chúng tôi sẽ thử nghiệm và tăng cường thêm cỏ bổ sung thêm thức ăn đồng thời chế biến làm thức ăn trong mùa khô. Ngoài ra dự án cũng nhắm đến dự án để các đảo phát triển đàn gia cầm. Hiện nay trên đảo đã có thịt gà, ngan nhưng trong đó chúng tôi sẽ chú ý hướng đến phát triển nhiều hơn nữa số lượng vịt đẻ trứng. Bên cạnh đó, một số nội dung khác chúng tôi cũng sẽ làm đó là việc đưa thử nghiệm và phát triển một số loại cây ăn quả và hoa, những cây làm hàng rào sống tại đảo. Thêm nữa, hiện tại ở một đảo cũng đã có đàn lợn, trong dự án này cũng giúp cho phát triển tăng thêm số lượng đàn lợn tăng lên quy mô khoảng 50 -60 con.

PV: Có bao nhiêu đảo nằm trong kế hoạch mà dự án sẽ làm thưa ông?

TS Ngô Quang Vinh: Bước đầu tiên của dự án này chúng tôi sẽ thực hiện ở 8 đảo, gồm 4 đảo nổi và 4 đảo chìm. Tổng số đảo hiện nay chúng ta đóng giữ và bảo vệ là  21 đảo. Dự kiến dự án này sẽ được triển khai trong thời gian khoảng 30 tháng . Nếu sơm sẽ triển khai vào cuối năm 2011, muộn hơn thì có thể là vào đầu năm 2012. Kinh phí mà chúng tôi dự kiến cho đề án này là 3,5 tỷ đồng.

PV: Xin cảm ơn ông đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi này!

Mời quý vị nghe lại băng ghi âm.

 

 

Bình luận