Còn lượng khách nội địa đến TPHCM trong năm 2010 cũng tăng đến 30% so với 2009. Tổng doanh thu du lịch cả năm đạt được là 41.000 tỉ đồng, tăng khoảng 17% so với cùng kỳ 2009. Những con số này đã đánh dấu sự tăng trưởng trở lại của ngành du lịch TPHCM trong những năm qua, với mức tăng trưởng chung là 20%, góp phần giúp TPHCM tiếp tục giữ vững vị thế là một trong những trung tâm du lịch hàng đầu của cả nước về thu hút du khách. Ông Lã Quốc Khánh - phó giám đốc Sở văn hóa thể thao và du lịch Tp nhấn mạnh:
Để có được kết quả này, trong năm qua, ngành du lịch TPHCM đã có nhiều sáng tạo làm nên sự đột phá và đổi mới bức tranh du lịch Tp nhằm thu hút sự quan tâm của khách quốc tế lẫn nội địa. Mở đầu bằng sự kiện “Ngày hội du lịch” được tổ chức ngay từ đầu năm với sự kết hợp giữa TPHCM với 16 tỉnh , thành trong cả nước để giới thiệu, quảng bá tiềm năng du lịch đến với du khách và thực hiện hàng loạt các chương trình tiếp thị sản phẩm du lịch. Mặt khác, tiếp tục duy trì chương trình kích cầu du lịch nội địa bằng việc liên kết các doanh nghiệp, dịch vụ lữ hành, nhà hàng, khách sạn, hãng hàng không giảm giá vé, giảm giá tour, giảm giá phòng, ẩm thực để lưu giữ du khách, với mức giảm lên đến 30 - 40%. Cũng từ chương trình này, lượng khách nội địa mua tour tại các công ty du lịch đã tăng vọt gấp 3 lần so với thời điểm cùng kỳ năm ngoái. Chỉ tính riêng nhóm kích cầu du lịch nội địa từ tháng 5 đến hết tháng 9/2010 mà TPHCM cùng phối hợp với Vietnam Airline khai thác để đón đầu các lễ hội khu vực miền Bắc, miền Trung và sự kiện “Đại lễ 1000 năm Thăng Long”, số lượng khách mua tour trọn gói đi các nơi này đã tăng đáng kể, nhiều công ty du lịch cháy vé. Nhờ vậy mà doanh thu của riêng lĩnh vực khách sạn, nhà hàng trong năm nay của TPHCM đã đạt khoảng 29.000 tỷ đồng, tức là tăng 16% so với năm 2009, công suất sử dụng phòng của các khách sạn từ 3-5 sao cũng đạt gần 70%, tăng khoảng 12% so với cùng kỳ. Ông Nguyễn Ngọc An - giám đốc phụ trách thị trường trong nước công ty du lịch Fiditour nói thêm về hiệu quả của chương trình kích cầu du lịch năm 2010:
Song song đó, TPHCM còn chủ động thực hiện giải pháp đa dạng hóa sản phẩm du lịch bằng cách phối kết hợp các loại hình dịch vụ để khai thác. Và một trong những chương trình tạo điểm nhấn thu hút du khách đến với TPHCM trong năm 2010 đó chính là chương trình: “TPHCM -100 điều thú vị”. 100 điều thú vị đó chính là top: 10 khách sạn mang ấn tượng Việt Nam, 10 nhà hàng Việt Nam đặc sắc, 10 hãng vận chuyển uy tín, 10 món ăn Việt được yêu thích nhất, 10 đặc sản được ưa chuộng nhất, 10 điểm tham quan tiêu biểu, 10 điểm mua sắm ưa thích, 10 chương trình tour thú vị, 10 điểm giải trí ưa thích và 10 sự kiện tiêu biểu nhất. Ngoài ra, sản phẩm du lịch đường sông, du lịch sinh thái, các chương trình nghệ thuật phục vụ du khách cũng là một trong những điểm nhấn quan trọng của năm du lịch 2010 tại TPHCM trên cơ sở nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đã không ngừng sáng tạo ra các sản phẩm du lịch mới để đáp ứng nhu cầu của du khách. Hai tên tuổi lớn trong lĩnh vực này có thể kể đến như Saigontouris và Vietravel. Saigontouris thu hút khách và phục vụ khách bằng giải pháp công nghệ và nhân lực với hệ thống cơ sở hạ tầng, khách sạn đạt tiêu chuẩn từ 3-5 sao, chuyên nghiệp hóa đội ngũ. Còn Vietravel thì được biết đến với danh hiệu nhà điều hành tour du lịch nước ngoài tốt nhất Đông Dương 2010. Với sự liên kết của các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành, sự phối kết hợp của các thành phần kinh tế trong thực hiện xã hội hóa lĩnh vực du lịch không chỉ làm nên chất lượng của các tour, tuyến, sự đa dạng sản phẩm mà còn tạo nên sự tăng trưởng đến 20% trong lĩnh vực lữ hành với doanh thu đạt khoảng 12.000 tỷ đồng trong năm nay.
Để giữ vững mức tăng trưởng này trong năm 2011, ngành du lịch TPHCM sẽ tập trung phát triển sản phẩm du lịch chất lượng cao như du lịch kết hợp với hội nghị , hội thảo, mua sắm, chữa bệnh, nghỉ dưỡng và tập trung khai thác tuyến du lịch đường sông trên cơ sở tiếp tục thực hiện xã hội hóa. Nói thêm về định hướng phát triển này, bà Nguyễn Thị Hồng - Phó chủ tịch UBND TPHCM cho biết:
Với định hướng này, ngành du lịch TPHCM có quyền hy vọng tiếp tục giữ vững mức tăng trưởng cao trong năm 2011, năm của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI với chỉ tiêu mà ngành đặt ra là tốc độ tăng trưởng đạt hơn 20% và thu hút khoảng 3,5 triệu lượt khác quốc tế cũng như kỳ vọng vào doanh thu phải đạt 49.000 tỷ đồng.

