Theo Thứ Trưởng Bộ Công Thương - Trần Tuấn Anh, năm 2013 tiếp tục là năm có nhiều thách thức và khó khăn do sự hồi phục chậm của kinh tế thế giới, đồng thời năm 2013 tiếp tục chứng kiến quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế của các nước được tiếp tục đẩy mạnh và đi song song là xu thế bảo hộ để đảm bảo lợi ích của một số nền kinh tế lớn. Ông Trần Tuấn Anh đánh giá:
Thành phố Hồ Chí Minh là thị trường tiêu thụ lớn, cửa ngõ giao lưu thương mại, đầu tư trong và ngoài nước. Chủ động trong hội nhập kinh tế quốc tế. Năm 2013, TPHCM đối mặt với không ít khó khăn, triển khai nhiều giải pháp, đến nay có dấu hiệu phụ hồi.
Trong lĩnh vực thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, từng bước gia tăng thị phần nội địa và vươn ra quốc tế. Dự báo kinh tế thế giới phục hồi nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Bà Nguyễn Thị Hồng - Phó chủ tịch UBND TPHCM đề xuất với Bộ Công thương và các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước ngoài nghiên cứu hỗ trợ các địa phương:
Tham tán -công sứ thương mại tại Hoa Kỳ - ông Đào Trần Nhân cho biết, trong 11 tháng của năm 2013 Việt Nam đã xuất khẩu 23,2 tỷ USD sang Mỹ, tăng trưởng 22,5% so với cùng kỳ 2012; nhập khẩu 5 tỷ USD từ Mỹ, tăng 5,7% so với cùng kỳ. Dự kiến kim ngạch xuất khẩu cả năm 2013 vượt mức 25 tỷ USD xuất khẩu vào Hoa Kỳ. Tại hội nghị, ông Đào Trần Nhân cũng cho biết thêm về luật hiện đại hóa về an toàn vệ sinh thực phẩm mới của Hoa Kỳ cho các doanh nghiệp:
Đối với Hiệp hội Chế biến Thủy sản Việt Nam - VASEP, năm 2013 xuất khẩu thủy sản đã xuất khẩu sang 156 thị trường trên toàn thế giới, trong đó 10 thị trường hàng đầu chiếm hơn 85% tổng kim ngạch xuất khẩu, dự kiến kim ngạch xuất khẩu năm nay có thể đạt 6,7 đến 7 tỷ USD. Thành quả đó có sự nỗ lực của các doanh nghiệp, sự chỉ đạo của các cơ quan ban ngành, đồng thời có sự đóng góp rất lớn từ sự hỗ trợ của các tham tán thương mại tại các thị trường. Ông Trương Đình Hòe - Tổng thư ký VASEP nói:
Bộ Công thương đề nghị các thương vụ Việt Nam ở nước ngoài cần có trách nhiệm tham gia xúc tiến thương mại để đưa hàng hóa Việt Nam ngày càng thâm nhập sâu, rộng vào các thị trường nước ngoài.
Tiếp tục thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế thông qua việc đóng góp cho quá trình đàm phán các Hiệp định thương mại tự do - FTA như Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP, FTA với Liên minh châu Âu...và thúc đẩy việc tận dụng những hiệp định thương mại tư do đã có; Tận dụng hiệu quả kênh tham tán thương mại ở nước ngoài là một trong những giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng Việt Nam.

