Đưa hàng Việt về nông thôn - Cần kết hợp đồng bộ nhiều giải pháp

(VOH) - Chương trình “Đưa hàng Việt về nông thôn” là một mắt xích quan trọng trong kế hoạch thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động. Năm 2010, Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp BSA đã tổ chức gần 40 phiên chợ hàng Việt về nông thôn, với 150 doanh nghiệp cùng tham gia, tổng doanh số thu về gần 40 tỷ đồng.

Đây không chỉ là một sự khởi động, gõ cửa thị trường, giới thiệu cho người dân ở nông thôn về sản phẩm Việt Nam - mà còn tạo suy nghĩ mới cho nhân dân rằng thực sự có rất nhiều mặt hàng Việt Nam phù hợp với nhu cầu của họ, từ chất lượng, mẫu mã cho đến giá cả… Thế nhưng, độ bao phủ phân phối hàng Việt vẫn còn thưa thớt, sản phẩm vẫn chưa gần gũi hơn với người tiêu dùng ở những vùng cao, vùng sâu, vùng xa… khiến người dân nông thôn ít có cơ hội tiếp cận và sử dụng hàng Việt Nam chất lượng cao.

Người dân huyện Củ Chi (TP.HCM) mua sắm tại một phiên chợ hàng Việt. (ảnh: dunghangviet)

Qua số lần tổ chức và số tiền thu về từ các phiên chợ hàng Việt về nông thôn đã chứng minh được thị trường nông thôn bắt đầu chấp nhận hàng Việt. Người dân khu vực nông thôn đang dần chuyển biến ý thức trong việc từ bỏ xài hàng giá rẻ, chấp nhận hàng giả, trôi nổi, kém chất lượng. Tuy nhiên, mạng lưới phân phối hàng đến tận vùng sâu vùng xa chưa đầu tư đồng bộ. Do đó, người dân nông thôn rất ít được tiếp cận thông tin và sử dụng hàng Việt Nam chất lượng cao, chưa có thói quen mua sắm thường xuyên. Ông Phạm Văn Ý - xã Bình Khánh - huyện Cần Giờ - nói:



Nhà cách thị trấn chỉ khoảng 1 cây số, gần chợ, gần siêu thị, có cơ hội được tham quan các phiên chợ hàng Việt đã giúp anh Dương Văn Tòng - Thị trấn Hòa Bình - Huyện Hòa Bình - tỉnh Bạc Liêu - nâng cao ý thức, nhận thức trong việc lựa chọn, mua sắm hàng hóa bảo đảm chất lượng. Thế nhưng, anh và gia đình chỉ chọn mua những nhu yếu phẩm thật cần thiết, vừa túi tiền. Anh cho biết ý kiến:



Hàng Việt Nam chất lượng cao có đến tận tay người tiêu dùng khu vực nông thôn hay không? thường xuyên hay không? Phần lớn đều phụ thuộc vào khâu phân phối, lưu thông hàng hóa, hình thức bên ngoài, sự thuận tiện của sản phẩm, chất lượng tốt, dễ mua và hợp lý với mức thu nhập ở nông thôn. Hiện nay, hàng hóa đưa về nông thôn vẫn còn rất hạn chế và đi theo những kỳ bán hàng lưu động. Thực tế, chúng ta chưa có những điểm phân phối chung hàng Việt Nam chất lượng cao hoặc hàng hóa có thương hiệu khác. Điều này khiến mức cung và mức cầu không gặp nhau. Để giải quyết vấn đề này, ông Từ Minh Thiện - Giám đốc trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư TP.HCM - cho rằng:



Bên cạnh đó, các doanh nghiệp nên hợp tác với các cơ quan xúc tiến hoặc những cơ quan được giao nhiệm vụ đưa hàng hóa về nông thôn trong chương trình Người VN ưu tiên dùng hàng VN như: Sở Công Thương, Hiệp hội hàng VN chất lượng cao, v.v… để tổ chức các đợt bán hàng liên tục; Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị có được các địa điểm để cung ứng hàng hóa, thành lập những trung tâm phân phối để đưa hàng hóa đến người dân nông thôn. Ông Lê Huy Ngọ - Nguyên Bộ Trưởng Bộ NNPTNT - khẳng định:



Song song đó, vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước, phối hợp cùng cơ quan truyền thông có vai trò rất quan trọng trong việc giúp người tiêu dùng có thông tin đầy đủ và điều kiện tiếp cận với hàng hóa. Cơ quan quản lý nhà nước cần đẩy mạnh hơn nữa việc quản lý nhà nước đối với hàng gian, hàng giả, hàng nhái. Phải làm sao tăng cường việc kiểm soát hàng hóa, quản lý thị trường để người dân ko bị mắc bẫy, mua nhầm những sản phẩm không đúng chất lượng.

Hưởng ứng tích cực việc quảng bá thương hiệu Việt, đem lại hiệu quả nhất định - bà Vũ Kim Hạnh - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp, cho biết những nét mới chương trình “Đưa hàng Việt về nông thôn” trong năm 2011:



Với sự nỗ lực tìm ra giải pháp, triển khai thực hiện chương trình “Đưa hàng Việt về nông thôn” của các cơ quan, ban ngành, các doanh nghiệp và đơn vị có liên quan… Một ngày không xa, thương hiệu Việt, hàng Việt Nam chất lượng cao sẽ ngày càng rộng khắp thị trường nông thôn. Những hàng hóa có mẫu mã hợp thị hiếu, giá cả phải chăng, chất lượng sản phẩm tốt sẽ được tiêu thụ rộng rãi từ thị trấn đến những nơi xa xôi, hẻo lánh của khu vực nông thôn… Giúp người dân có cơ hội tiếp cận và sử dụng nhiều hơn hàng hóa Việt, cải thiện đời sống người dân nơi đây, mang lại lợi ích cho người tiêu dùng, thúc đầy sản xuất phát triển, giúp nền kinh tế nước nhà ngày một giàu mạnh hơn./.