Đường bay Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh tiếp tục nằm trong nhóm những tuyến hàng không nội địa nhộn nhịp nhất thế giới khi phục vụ 8,9 triệu lượt hành khách trong năm 2025, theo số liệu của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA).
Với kết quả này, tuyến bay kết nối hai trung tâm kinh tế lớn nhất Việt Nam xếp thứ tư toàn cầu về lưu lượng hành khách trên các đường bay nội địa.
Đứng đầu bảng xếp hạng là tuyến Jeju - Seoul (Hàn Quốc) với 13,3 triệu lượt khách, tiếp theo là Sapporo - Tokyo và Fukuoka - Tokyo (Nhật Bản), lần lượt đạt 9,6 triệu và 9,5 triệu lượt khách.
Theo IATA, đường bay Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh từ nhiều năm qua luôn được xem là "đường bay vàng" của hàng không Việt Nam với tần suất khai thác dày đặc và có sự tham gia của tất cả các hãng hàng không trong nước.
Đáng chú ý, quy mô của tuyến bay này vượt xa nhiều đường bay nổi tiếng trên thế giới, như tuyến New York - Los Angeles, nhộn nhịp nhất nước Mỹ, chỉ đạt khoảng 2,2 triệu lượt khách trong năm 2025, tuyến Barcelona - Palma de Mallorca - đông khách nhất châu Âu - đạt khoảng 2,1 triệu lượt khách.
IATA cho biết số liệu được tổng hợp từ 1.315 hãng hàng không trên toàn thế giới, phản ánh xu hướng vận tải hành khách toàn cầu.
Đà tăng trưởng của đường bay Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh cho thấy sự phục hồi tích cực của thị trường hàng không Việt Nam. Theo Cục Hàng không Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng lượng hành khách qua các cảng hàng không cả nước đạt 63,7 triệu lượt, tăng khoảng 6% so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó, khách quốc tế đạt 26,2 triệu lượt, tăng hơn 15%, còn khách nội địa đạt 37,5 triệu lượt, tăng khoảng 0,3%.
Các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển hơn 28 triệu lượt hành khách trong nửa đầu năm 2026, tăng 0,3% so với cùng kỳ; sản lượng hàng hóa đạt hơn 227.000 tấn, tăng 0,6%.

