Giá cả thị trường hôm nay 10/7/2022: Thị trường bánh trung thu khởi động sớm

(VOH) – 2 tháng nữa là đến Tết Trung thu 2022. Thời điểm này một số thương hiệu đã khởi động thị trường bánh sớm để đón nhu cầu và đơn đặt hàng cho mùa trăng năm nay.

Những con đường vẫn chưa xuất hiện các sạp bánh bán trung thu như thường lệ những mùa rằm tháng tám như nhiều năm về trước. Nói như nhiều năm về trước vì 1 – 2 năm trước, do dịch bệnh COVID-19, thị trường bánh trung thu trầm lặng hơn. Năm ngoái, một số doanh nghiệp phải giảm sản lượng hoặc thậm chí không sản xuất bánh trung thu vì lo sức mua thị trường yếu. Một số doanh nghiệp lớn, nhỏ chú trọng bán trực tuyến để đa dạng kênh tiếp cận với khách hàng. Một số doanh nghiệp, hộ gia đình lập trang web, lập facebook, zalo và đăng ký các sàn thương mại điện tử để bán hàng trung thu, liên kết với ứng dụng giao hàng để giao tận nơi cho khách.

Nhưng năm nay, thị trường dự kiến sẽ sôi động hơn khi tình hình dịch COVID-19 đang được kiểm soát, người dân trở lại cuộc sống bình thường mới.

Giá cả thị trường hôm nay 10/7/2022: Thị trường bánh trung thu khởi động sớm 1
Bánh trung thu tại một cửa hàng Sweet home. Ảnh minh họa: PN

Gần một tuần nay, hệ thống cửa hàng Sweet home bắt đầu trưng bày và bán các loại bánh trung thu. Bánh khoai môn 1 trứng trọng lựợng 170g giá 100.000 đồng/cái, bánh đậu xanh 1 trứng trọng lượng 170g giá 97.000 đồng/ cái.

Nhãn hiệu Kinh đô, bánh trung thu phổ thông đa dạng hương vị như gà quay, bào ngư, jambon xá xíu, lạp xưởng ngũ hạt, hạt sen dừa tươi, hạt sen trà xanh, đậu xanh lá dứa, khoai môn hạt sen…. Giá từ 48.000 – 167.000 đồng/ cái, bánh dẻo giá 70.000 – 87.000 đồng/ bánh.

Nhãn hiệu Girval, bánh thập cẩm gà quay vi cá giá từ 229.000 – 362.000 đồng/ cái, bánh chay (không có trứng), nhiều loại nhân khác nhau, giá từ 97.000 – 160.000 đồng/ cái.