Giá cả thị trường hôm nay 19/12/2020: Rộn ràng thị trường trang trí Giáng sinh

(VOH) - Thị trường hàng hóa phục vụ cho dịp Giáng sinh tại TPHCM đang rất sôi động. Năm nay, sản phẩm đa dạng và nhiều lựa chọn về giá cả.

Không khí Giáng sinh ngập tràn trên nhiều con đường ở TPHCM. Rực rỡ sắc màu và sôi động nhất phải kể đến con đường Hải Thượng Lãn Ông (quận 5), nơi chuyên bán các sản phẩm trang trí giáng sinh, tết…

Thời điểm này, nhiều người mua đồ trang trí đến đây lựa chọn vì nơi này là điểm bán sỉ lớn của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và khu vực miền Nam nói chung. Các cửa hàng tại đây đặt hàng từ cơ sở trong nước và nhập khẩu sản phẩm trang trí chủ yếu từ Trung Quốc.

Các sản phẩm trang trí không thể thiếu trong dịp Giáng sinh. Ảnh: PN

Về giá cả các sản phẩm trang trí, quả châu trang trí có giá từ 5.000 - 20.000 đồng/quả, tùy kích thước và độ tinh xảo trên sản phẩm, dây kim tuyến có giá từ 5.000 - 15.000 đồng/ dây (2m); quả thông giá từ 5.000 – 20.000 đồng/ quả, người tuyết làm bằng mút xốp với nhiều kích cỡ khác nhau, giá từ 150.000 - 1 triệu đồng/ sản phẩm.

Các phụ kiện khác như sừng hươu giá từ 20.000 đồng/ sản phẩm, vòng nguyệt quế từ 20.000 đồng/ sản phẩm trở lên. Cây thông giá tiền tùy kích thước, cây khoảng 40cm – 70cm cỡ nhỏ có giá khoảng 70.000 - 120.000 đồng/cây, cỡ vừa có giá từ 200.000 - 800.000 đồng/cây, các cây thông lớn giá cao hơn.

Người mua hàng chọn quả châu trang trí cây thông. Ảnh: PN

Một tiểu thương cho biết năm nay lo ngại ảnh hưởng dịch COVID-19, mọi người có thể thắt chặt chi tiêu hơn nên sản phẩm nhập về tuy có đa dạng mẫu mã nhưng không dám nhập nhiều sản phẩm cao cấp, mắc tiền, để dễ bán hơn.

Sản phẩm năm nay đa dạng, nhiều lựa chọn. Ảnh: PN

Tại các cửa hàng bán cây cảnh cây trắc bách diệp, cây sơn tùng, tùng thơm được trang trí như cây thông Noel với giá cả khác nhau tùy kích thước. Cây mini chưa trang trí giá từ 200.000 – 250.000 đồng/ kg, cây đã trang trí giá từ 300.000-500.000 đồng/cây. Cây thân lớn trên 1m giá trên 1,5 triệu đồng/ cây. Cây trạng nguyên cũng là lựa chọn của nhiều khách hàng, giá từ 100.000 – 150.000 đồng/ cây.

Một chủ cửa hàng trên đường Nguyễn Tri Phương cho biết năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên lượng khách đến cửa hàng mua trực tiếp không nhiều bằng những năm trước, thay vào đó, nhiều người chọn mua qua mạng và giao hàng tận nhà.

Thị trường trang trí, hay làm quà tặng Giáng sinh sôi động tại các sàn thương mại điện tử như: Lazada, Sendo, Shopee… Các sản phẩm này thường kích thước nhỏ và vừa, giá cả phải chăng.