Giá cả thị trường hôm nay 20/2/2021: Đón ngày thần tài, bánh hũ vàng, bánh thỏi vàng đắt hàng

(VOH) – Đón ngày thần tài 10 tháng giêng, bánh hũ vàng, bánh thỏi vàng được bán đắt hàng, nhất là bán hàng trực tuyến.

Giá cả thực phẩm tại chợ Thị Nghè (quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh):

  • Thịt đùi heo: 130.000 đồng/ kg
  • Hành tây: 25.000 đồng/ kg
  • Khoai tây: 25.000 – 35.000 đồng/ kg
  • Cà rốt: 25.000 – 30.000 đồng/ kg
  • Cà chua: 18.000 - 25.000 đồng/ kg
  • Khoai sọ: 30.000 đồng/ kg
  • Đậu cô-ve: 18.000 đồng/ kg
  • Bưởi: 30.000 – 40.000 đồng/ kg
  • Bí đỏ: 16.000 đồng/ kg
Giá cả thị trường hôm nay 20/2/2021: Đón ngày thần tài, bánh hũ vàng, bánh thỏi vàng đắt hàng 1
Ảnh minh họa: PN

* Đón ngày Vía Thần Tài, bánh hũ vàng, thỏi vàng đang được bán chạy, nhất là giao dịch trực tuyến.  Đây là hai món bánh cúng ngày vía Thần Tài chủ yếu. Bánh hũ vàng với giá dao động 200.000 - 350.000 đồng/bánh cho bánh có đường kính 20cm  - 30cm. Nếu để ở nhiệt độ thường, bánh sẽ giữ được trong 1 ngày, còn bỏ vào ngăn mát tủ lạnh thì thời gian có thể lên tới 4 - 5 ngày. Bánh hũ vàng với mong muốn bắt đầu một năm mới ngọt ngào, đủ đầy, may mắn. Bánh được tạo hình giống hũ đựng vàng, cột nơ đỏ, ghi chữ Tài - Lộc. Bên trong vẫn là hương vị đậm đà, thơm ngon của chiếc bánh kem, phía bên trên chiếc bánh chứa đầy những thỏi vàng là những viên chocolate được làm cầu kỳ, đẹp mắt.

Bánh thỏi vàng thường bán theo set như set 6 cái set 9 cái, với giá từ 150.000 – 250.000 đồng. Đây là dòng bánh tương tự như bánh trung thu nên có thể để lâu, được nhiều người chuộng hơn.

Những năm gần đây, ngày Vía Thần tài, bên cạnh việc mua vàng lấy hên, nhiều người còn mua bánh hũ vàng, thỏi vàng dâng hương với mong muốn cầu may, rước tài lộc vào nhà.

Theo quan niệm dân gian, đây là ngày để tạ ơn và tưởng nhớ đến vị Thần Tài đã mang lại tài trong năm qua và mong muốn được “đổi vía” – khi có vía của vị Thần tài lộc sẽ đem đến cho gia chủ một năm mới đến thật sung túc và bình an.

Do vậy, vào mùng 10 tháng Giêng âm lịch hàng năm, mọi nhà sẽ rộn ràng đi sắm đồ lễ cúng với mong muốn lấy vía Thần Tài để cầu làm ăn buôn bán, kinh doanh được thuận lợi, suôn sẻ.