Giá cả thị trường hôm nay 21/11/2019: Thịt heo tăng, thịt bò, thủy hải sản cũng tăng giá nhẹ

(VOH) – Giá một số loại thực phẩm như thịt bò, thủy hải sản đang tăng nhẹ. Nguyên nhân được cho là giá heo tăng, nên người tiêu dùng chọn các thực phẩm này nhiều hơn.

Giá cả thịt heo những ngày gần đây tăng nhanh do giá heo hơi tăng. Tại chợ Hóc Môn, giá heo bán sỉ, heo mảnh loại 1 giá 90.000 đồng/kg, tăng 15.000 – 17.000 đồng/kg so với cách đây nửa tháng, heo mảnh loại 2 giá 84.000 đồng/kg, tăng 14.000 – 16.000 đồng/kg.  Đùi rọ có giá  88.000 đồng/kg,  sườn non 145.000 đồng/kg, cốt-lết 88.000 đồng/kg.

Tại chợ Tân Định (quận 1) hiện mỗi kg thịt bò tăng thêm 10.000 đồng. Cụ thể phi lê bò nội 280.000 đồng lên 290.000 đồng một kg, bò đùi 250.000 đồng, bò gân 210.000 đồng... Còn thịt bò Úc giá tăng xấp xỉ 20.000 đồng, lên mức 400.000 đồng với phi lê, và 350.000 đồng với bò đùi. Riêng các loại bò gân, nạm tăng thêm 10.000 đồng lên 200.000 - 250.000 đồng một kg.

Theo một số tiểu thương, nguyên nhân khiến giá bò tăng là do nhiều người tiêu dùng giảm sử dụng thịt heo và chuyển sang mua thịt bò nhiều hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó một số loại thủy hải sản cũng tăng giá nhẹ. Tôm thẻ, tôm sú, tôm bạc tăng thêm 10.000 - 20.000 đồng một kg mỗi loại, lên mức 160.000 – 250.000 đồng/kg, cá điêu hồng thêm 5.000 đồng lên mức 55.000 - 65.000/kg (tùy trọng lượng).

Các loại cá biển tăng thêm 10.000 đồng mỗi kg. Mực ống từ 240.000 đồng lên 250.000 đồng một kg, mực nang 280.000 đồng lên 300.000 đồng.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 21/11/2019: USD đi ngang: Đồng Đô la Mỹ đã gần như không thay đổi hôm 20/11 ở châu Á khi các nhà đầu tư vẫn thận trọng trước khi Fed công bố biên bản cuộc họp chính sách vào cuối ngà

 

Giá heo hơi hôm nay 21/11/2019: Giá heo cao, lượng tiêu thụ không nhiềuHiện giá heo hơi nhiều nơi ở mức trên 70.000 đồng/kg nhưng nhiều hộ chăn nuôi heo có tâm lý muốn giữ heo lại chăm sóc để chờ giá tăng thêm, nhiều nơi heo trong dân không còn nhiều.