Giá cả thị trường hôm nay 25/10/2019: Đa dạng sản phẩm Halloween

(VOH) - Thời điểm này, nhiều cửa hàng trưng bày các sản phẩm phục vụ ngày Halloween.

Tại một số cửa hàng trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1), Nguyễn Đình Chiểu, Cao Thắng (quận 3), Phan Văn Hân (quận Bình Thạnh), đường Nguyễn Trãi, Hải Thượng Lãn Ông (quận 5), Võ Văn Ngân (quận Thủ Đức)... trưng bày khá nhiều sản phẩm phục vụ Halloween. Tại các nhà sách, siêu thị cũng đã bày bán các sản phẩm này.

Giá cả, chủng loại các sản phẩm này năm nay đa dạng, có nhiều lựa chọn cho khách hàng.

Các sản phẩm giá rẻ có thể  kể đến như đèn bí ngô giá từ 30.000 đồng/ sản phẩm trở lên, mặt nạ trẻ em giá từ 35.000 đồng/ sản phẩm. Tơ nhện trang trí có giá khoảng 30.000 đồng đến 50.000 đồng/chiếc; các loại dây trang trí như dây bí ngô, dây dơi… có giá từ khoảng 45.000 đồng đến trên 100.000 đồng/chiếc; bảng treo Halloween có giá khoảng 70.000 đồng đến 100.000 đồng/chiếc… Nón phù thủy có giá 20.000 – 50.000 đồng/cái, áo choàng từ 50.000 – 150.000 đồng/cái.

Ngày 25 tháng 10  năm 2019, Thị trường hôm nay, Giá thực phẩm, Giá cả thị trường

Hình minh họa: P Nguyệt

Mặt nạ người lớn có giá từ 50.000 - 400.000 đồng/chiếc, trong đó loại cao cấp bằng da thì giá cao hơn. Các loại mặt nạ ma quái với chất liệu bằng cao su đang được nhiều bạn trẻ lựa chọn nhất, hay đủ các loại trang phục kinh dị như: tròng mắt chứa sâu, đầu, thân, răng nanh rời thành từng mảnh

Đặc biệt, một số tượng ma quái, hình nộm, búp bê, bộ xương, đầu lâu... trang trí độc đáo có giá từ 400.000 đồng đến trên 1 triệu đồng.

Quần áo cho ngày Halloween có giá dao động từ 120.000 – 650.000 đồng/sản phẩm, tùy vào kích cỡ, mẫu mã và chất liệu.

Halloween là ngày lễ ở các nứo Phương Tây, được tổ chức vào ngày 31/10 hàng năm. Hoạt động này dần được nhiều bạn trẻ trong nước hào hứng hưởng ứng.

Giá heo hơi hôm nay 25/10/2019: Miền Bắc giảm giá, miền Trung ổn định: Giá heo hơi tại một số tỉnh ở miền Bắc giảm nhẹ trong khi thị trường miền Trung và miền Nam vẫn ổn định.

 

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 25/10/2019: Đồng Krona tăng vọt, USD tăng trở lại: Chỉ số đồng Đô la Mỹ, đo lường đồng bạc xanh so với rổ tiền tệ của thị trường phát triển, tại thời điểm 6 giờ sáng (VN) đã tăng lên 97,430.