Giá cả thị trường hôm nay 27/12/2019: Sản phẩm “home made” đón Tết tấp nập trên mạng xã hội

(VOH) – Thời điểm này, các sản phẩm “home made” đón Tết Canh Tý được rao bán tấp nập trên mạng xã hội.

Phổ biến nhất phải kể đến là thực phẩm với những món gần như không thể thiếu trong mỗi gia đình. Mứt dừa non, mứt dừa lá dứa, sầu riêng năm nay được bán với giá từ 200.000 – 300.000 đồng/kg, không tăng so với năm ngoái.

Các sản phẩm tăng giá phải kể đến lạp xưởng, lạp vịt, lạp gà… giá từ 170.000 – 230.000 đồng/kg. Thịt heo tăng giá là nguyên nhân khiến các sản phẩm này giá cao hơn trước và nhiều người bán cho biết còn tiếp tục tăng khi cận Tết. Tương tự, các sản phẩm chả lụa, giò thủ cũng tăng giá. Giò thủ được bán với giá 220.000 – 295.000 đồng/kg. Chả lụa giá từ 170.000 – 230.000 đồng/kg.

Ngày 27 tháng 12 năm 2019, Thị trường hôm nay, Giá thực phẩm, Giá cả thị trường

Củ kiệu ngâm chua ngọt được bán với giá từ 90.000 – 120.000 đồng/ hũ 500g. Các sản phẩm “home made” giá có thể cao hơn ở chợ lẻ, siêu thị nhưng nhiều người chọn mua từ “mối quen” do tin tưởng việc không có chất bảo quản và người bán cũng dùng sản phẩm do chính họ chế biến.  

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 27/12/2019: Các tin tức mới sẽ đẩy giá USD tăng?: Đồng đô la Mỹ đứng yên chờ đợi các tin tức mới, nhất là diễn biến tiếp theo trong thỏa thuận đầu tiên giữa Mỹ và Trung Quốc.

 

Giá tiêu hôm nay 27/12/2019: Giá tiêu thế giới giảm, trong nước vẫn đứng ở mức thấpGiá tiêu ngày 27/12 chưa có biến động, vẫn trong xu hướng đi ngang tại hầu hết các địa phương trồng tiêu trọng điểm Tây Nguyên và miền Nam. Giá tiêu thế giới giảm.