Giá cả thị trường: Nhập khẩu rau, củ, quả Trung Quốc tăng

(VOH) – Các loại rau củ quả nguồn gốc Trung Quốc nhập vào nước ta tăng liên tiếp trong tháng 8 và tháng 9/2022.

Với ưu điểm giá rẻ, độ ngon ngọt được cải thiện đáng kể, rau củ quả Trung Quốc được bày bán nhiều và nhiều người tiêu dùng chọn lựa.

Đơn cử, những năm trước chỉ có nho xanh và nho đỏ là hai loại phổ biển, năm nay thị trường đa dạng hơn với nho kẹo, nho mẫu đơn…. Giá vẫn rất rẻ, nho kẹo chỉ từ 50.000 đồng/kg, nho xanh không hạt từ 55.000 đồng/kg, nho mẫu đơn 100.000 – 140.000 đồng/kg. Các loại nho này đều không hạt, quả ngọt đến rất ngọt.

Giá cả thị trường hôm nay 28/9/2022: Nhập khẩu rau, củ, quả Trung Quốc tăng 1
Ảnh minh họa: PN

Ngoài ra, táo nhập từ Trung Quốc giá cũng rất cạnh tranh, giá nhập có loại chỉ trên dưới 10.000 đồng/kg, lựu, lê… cũng là những trái cây được tiêu thụ nhiều. Còn rau, củ, phổ biến nhất là hành tây, bông cải, tỏi, cà rốt, khoai tây…

Tại chợ Đầu mối nông sản Thủ Đức, giá các loại rau, củ Trung Quốc được ghi nhận: bông cải xanh/ bông cải trắng giá 40.000 đồng/kg, bắp cải giá 11.000 đồng/kg, cải thảo giá16.000 đồng/kg, hành tây giá 13.000 đồng/kg, khoai tây vàng  giá 18.000 đồng/kg, tỏi giá 24.000 đồng/kg, đậu Hòa lan giá 100.000 đồng/kg.

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, ước tính giá trị nhập khẩu rau quả trong tháng 9 ước đạt 204 triệu USD, tăng 63,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu tính lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, Việt Nam đã chi đến 1,461 tỉ USD, tăng 36,4% so với cùng kỳ 2021.

Về thị trường nhập khẩu, cập nhật đến tháng 8 năm 2022, Trung Quốc tiếp tục là nguồn cung số 1 với giá trị gần 473 triệu USD, tăng đến 74% so với 8 tháng đầu năm 2021, chiếm gần 38% thị phần.