Giá cả thị trường hôm nay 30/5/2017: Tết Đoan Ngọ bánh ú tro đắt hàng

(VOH) – Từ sáng sớm, chợ Thị Nghè đã đông đúc hơn ngày thường. Các sản phẩm phục vụ ngày tết Đoan ngọ như lá thuốc, bánh ú tro, cơm rượu, xôi vò đắt hàng...

Bánh ú tro được bán giao động từ 35.000 – 45.000 đồng/chục. Cơm rượu được bán từ 10.000 đến 20.000 đồng/phần; cơm rượu kèm xôi vò giá 20.000 – 30.000 đồng/phần.

Lá thuốc gồm nhiều loại lá như xương rồng, sả, đinh lăng…được bán từ 10.000 – 12.000 đồng/bó.

Hình minh hoạ. Nguồn: internet

Trái cây cũng được nhiều người chọn mua cho mâm cúng tổ tiên, diệt sâu bọ. Vải thiều tại chợ Thị Nghè giá 70.000 đồng/kg, xoài Cát Hoà Lộc giá 80.000 đồng/kg, cam sành 50.000 đồng/kg, chôm chôm Thái 50.000 đồng/kg, măng cụt 80.000 đồng/kg.

Tại thành phố Hồ Chí Minh, vịt quay, heo quay cũng là thực phẩm thường được dùng để cúng trong tết Đoan Ngọ. Giá vịt quay từ 280.000 - 300.000 đồng/kg, thịt heo quay từ 220.000 - 250.000 đồng/kg.

Vịt quay được mua nhiều trong ngày tết Đoan ngọ. Hình: Phương Nguyệt

Các loại hoa tươi giá tăng nhẹ so với ngày thường. Hoa Cát tường giá 30.000 đồng/bó, cúc nhỏ giá 12.000 – 15.000 đồng/bó.