Giá cả thị trường hôm nay 6/4/2022: Trái cây vào mùa, đủ loại giá

(VOH) – Hiện trái cây Nam bộ đang vào chính vụ thu hoạch, do đó nguồn cung đang ở mức cao.

Từ tháng 5 đến tháng 7, tháng 8 là thời điểm các loại cây ăn quả chính tại Nam Bộ sẽ được thu hoạch như thanh long, chuối, xoài, mít, bưởi, măng cụt, cam, dứa, sầu riêng...

Hiện măng cụt đầu mùa giá cao, giá từ 90.000 - 100.000 đồng/kg. Sầu riêng giá bán lẻ tại chợ Thị Nghè đang ở mức 80.000 - 100.000 đồng/kg (tùy loại). Tuy nhiên, một số loại trái cây hiện đang ở mức rất rẻ. Chẳng hạn tại một số nhà vườn ở Đồng bằng sông Cửu Long, giá bán sỉ tại vườn ở mức 3.000 - 5.000 đồng/kg (tùy loại). Giá bán lẻ tại chợ Thị Nghè từ chỉ từ 15.000 đồng/kg, còn giá bán tại các xe lưu động thậm chí chỉ từ 8.000 - 10.000 đồng/kg. Giá mít thái cũng vừa hồi phục nhẹ. Giá bán lẻ từ 15.000 - 20.000 đồng/kg.

Giá cả thị trường hôm nay 6/4/2022: Trái cây vào mùa, loại giá cao, loại chỉ vài ngàn 1
Ảnh minh họa: PN

Sở dĩ giá trái cây nhiều loại ở Đồng bằng sông Cửu Long năm nay xuống thấp là do xuất khẩu sang Trung Quốc không thuận lợi như những năm trước. Giá trị xuất khẩu rau quả Việt Nam 4 tháng đầu năm nay đạt hơn 1,1 tỷ USD, giảm hơn 15% so với cùng kỳ. Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất chiếm hơn 53% thị phần, tiếp theo là Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản. 

Các địa phương đã nỗ lực kết nối với thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và những địa phương khác trong nước để hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm ở thị trường nội địa. Các siêu thị cũng nhập nhiều  mặt hàng nông sản trong nước với giá bán hợp lý để hỗ trợ tiêu thụ. Nhiều nông sản cũng đã được bán trên các sàn thương mại điện tử... Cục Trồng trọt khuyến cáo các địa phương cần hỗ trợ thúc đẩy liên kết sản xuất gắn với đầu ra của sản phẩm, phải liên kết để nhà doanh nghiệp thiết kế vùng sản xuất hiện đại theo kỹ thuật chuyên môn, nông sản có giá trị cao mới có đầu ra ổn định.