Giá cả thị trường hôm nay 7/2/2018: Thị trường hoa tết 2018 nhiều cây độc, lạ hút khách

(VOH) – Thị trường hoa tết 2018, hoa mai giá không cao hơn với năm ngoái. “Hoa ngủ đông”, mao lương,..được người tiêu dụng ưa chuộng.

Thời điểm này, hoa đã bắt đầu "rục rịch" về thành phố Hồ Chí Minh.

Một số chủ vườn mai tại quận Thủ Đức (TPHCM) cho biết, giá mai dịp Tết năm nay tương đồng so với năm ngoái. Ngoài các gốc mai lớn giá từ vài triệu tới vài chục triệu đồng, dạng mai bonsai đặt bàn được bán với giá vào khoảng từ 800.000 – hơn 1 triệu đồng/cây. Giá thuê mai dao động từ 30 – 40 % giá trị của cây mai.

Hình: Lan Hương

Hoa mao lương với màu hoa đẹp, cánh dày giá bán lẻ 150 - 200 ngàn đồng/chậu.

Hình: internet

Mỗi chậu cúc đồng tiền mini giá từ 100 - 200 ngàn đồng.

Hình: internet

Mỗi chậu dâu Tây được đưa từ Đà Lạt về giá từ 200 - 300 ngàn đồng.

Hoa Đỗ quyên, hay còn gọi là “hoa ngủ đông” đang là loại hoa được ưa chuộng năm nay. Hoa được bán nhìn như một bó củi với từng cành nhỏ, nụ nhỏ. Người bán cho biết để từ 7 – 10 ngày hoa sẽ bung nở màu tím nhạt. Loại hoa này được nhập từ Trung Quốc, giá bán trên thị trường dao động từ 100.000-250.000 đồng/bó.

Hình: internet

Hoa cúc mâm xôi tuy quen thuộc nhưng là loại hoa chưng tết đẹp nhờ màu vàng ruộm, giá bán từ 120 – 150 ngàn đồng/chậu.