Giá cả thị trường hôm nay 9/1/2020: Đa dạng bánh, mứt phục vụ Tết

(VOH) – Thời điểm này, thị trường bánh mứt đa dạng chủng loại, giá cả ổn định.

Giá cả các sản phẩm bánh kẹo, mứt tết năm nay gần như không tăng so với năm trước. Một số sản phẩm cao cấp giá tăng khoảng 2 - 5%.

Bà Nguyễn Huỳnh Trang – Phó Giám đốc Sở Công thương TP HCM cho biết, dự báo trong dịp Tết Nguyên đán năm nay thành phố tiêu thụ khoảng 19.000 tấn bánh, kẹo. Năm nay, các công ty bánh kẹo tập trung cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng và có nhiều mức giá khác nhau. Nhiều nhà sản xuất đưa ra thị trường những dòng sản phẩm dành riêng cho Tết với bao bì bắt mắt, mang đậm màu sắc, không khí Xuân.

giá cả thị trường, giá thực phẩm, thị trường hôm nay, Ngày 9 tháng 1 năm 2020

Bánh mứt được trưng bày tại siêu thị. Ảnh minh họa: P Nguyệt

Tại các siêu thị, những sản phẩm bánh kẹo quen thuộc trong dịp tết giá khá ổn định.  Hạt dẻ giá 449.000 đồng/kg. Nho khô giá 157.900 đồng/kg. Kẹo bắp: 48.900 đồng/kg. Kẹo chuối tươi: 89.900 đồng/kg.

Tại các chợ dân sinh, các lại bánh kẹo nhập ngoại của Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Malaysia, Pháp, Đức… được bày bán rất nhiều. Giá hạt dưa, hạt hướng dương, hạt dẻ,… dao động từ 98.000 – 183.000 đồng/kg. Hạt điều lụa, hạt điều rang muối giá rẻ hơn so với năm ngoái, tại các chợ dao động từ 160.000 – 210.000 đồng/kg.

Giá vàng hôm nay 9/1/2020: Giảm nhẹ: Giá vàng thấp hơn một chút sau khi tăng vọt qua đêm do cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào căn cứ của Mỹ ở Iraq.

 

Giá cả thị trường hôm nay 8/1/2020: Cuối năm, hành lá giá rẻ: Tại chợ Tam Bình (quận Thủ Đức), hành lá được bán với giá 14.000 – 15.000 đồng/kg, còn tại chợ Thị Nghè, giá 18.000 – 22.000 đồng/kg.