Giá cao su hôm nay 2/8: Đi ngang, trong bối cảnh dịch COVID-19 gia tăng

(VOH) – Giá cao su ngày 2/8 đi ngang trên sàn Osaka, tăng mạnh trên sàn Thượng Hải. Thị trường cao su chưa có dấu hiệu phục hồi khi tình hình dịch COVID-19 biến thể Delta gây ảnh hưởng nghiêm trọng.

Tại Sở giao dịch hàng hóa Osaka (OSE), giá cao su ngày 2/8/2021, lúc 14h30, kỳ hạn tháng 11/2021, đi ngang, ghi nhận ở mức 215,3 JPY/kg. 

Giá cao su hôm nay 2/8/2021: Đi ngang, trong bối cảnh dịch COVID-19 gia tăng 1

Giá cao su tại Thượng Hải – Shanghai Futures Exchange (SHFE)

Giá cao su kỳ hạn tháng 11/2021 trên sàn Thượng Hải tăng mạnh 150 CNY, tương đương 1,11%, lên mức 13.620 CNY/tấn.

Giá cao su hôm nay 2/8/2021: Đi ngang, trong bối cảnh dịch COVID-19 gia tăng 2

Giá cao su kỳ hạn trên thị trường Nhật Bản trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần trước đã tăng lên mức cao nhất trong gần 3 tuần, do kỳ vọng nền kinh tế Mỹ phục hồi.

Tuy nhiên, giá cao su vẫn giữ đà giảm do lo ngại về tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh sự lây lan nhanh chóng của biến thể Delta của virus SARS-CoV-2.

Mặc dù Kerala vẫn là khu vực sản xuất cao su chính của đất Ấn Độ, song sản lượng cao su ở bang miền Nam này đã giảm từ 5,40 lakh tấn trong giai đoạn 2017 - 2018 xuống còn 5,33 lakh tấn trong giai đoạn 2019 - 2020.

Tổng sản lượng cao su của quốc gia này trong giai đoạn 2017 - 2018 là 6,94 lakh tấn và trong giai đoạn 2019 - 2020 là 7,12 lakh tấn.

Trong đó, đóng góp của bang Kerala trong tổng sản lượng cao su đã giảm từ 77,8% xuống còn 74,9% trong giai đoạn 2019 - 2020.

Tuy nhiên, con số sản lượng trong giai đoạn 2019 - 2020 cũng cho thấy bang này đã chứng kiến sự cải thiện nhất định trong sản xuất, cao hơn so với mức 4,92 lakh tấn ghi nhận được trong giai đoạn 2018 - 2019, The Hindu Business Line đưa tin.

Giá cao su hôm nay 2/8/2021: Đi ngang, trong bối cảnh dịch COVID-19 gia tăng 3
Ảnh minh họa - Internet 

Nhập khẩu cao su đến giữa tháng 7 tăng mạnh cả lượng và giá trị

Tính từ đầu năm đến giữa tháng 7 năm 2021 nhập khẩu cao su đạt gần 964.00 tấn, trị giá hơn 1,4 tỷ USD, tăng hơn 133% về lượng và 141% về giá trị. Giá nhập khẩu trung bình đạt 1.452 USD/tấn, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu cao su trong nửa đầu tháng 7/2021 đạt hơn 90.400 tấn, trị giá hơn 132 triệu USD, tăng gần 130% về lượng và 182% về giá trị. Giá nhập khẩu trung bình đạt 1.460 USD/tấn, tăng gần 23% so với mức giá 1187,8 USD/tấn trong nửa tháng 7/2020.

Cộng chung từ đầu năm đến giữa tháng 7 năm 2021 nhập khẩu cao su đạt gần 964.00 tấn, trị giá hơn 1,4 tỷ USD, tăng hơn 133% về lượng và 141% về giá trị. Giá nhập khẩu trung bình đạt 1.452 USD/tấn, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài thị trường chủ đạo Campuchia, thì Việt Nam còn nhập khẩu cao su từ Hàn Quốc gần 75.100 tấn, trị giá 158,5 triệu USD, giá 2.110,7 USD/tấn, tăng cả về lượng, kim ngạch và giá so với cùng kỳ năm trước, với mức tăng tương ứng 12,5%, gần 65% và 46,7%.

Nhập khẩu từ Trung Quốc 49.600 tấn, trị giá 113,45 triệu USD, tăng 115% về lượng và tăng 182,7% kim ngạch; nhập khẩu từ Đài Loan 43.650 tấn, trị giá 97,8 triệu USD, tăng mạnh 98,8% về lượng và tăng 153,4% kim ngạch; từ Nhật Bản 33.800 tấn, trị giá 88,64 triệu USD, tăng 11,7% về lượng và tăng 30% kim ngạch.