Thị trường lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bước vào tuần mới khá trầm lắng.
Tại An Giang, giá nhiều loại lúa tươi tiếp tục ổn định. Lúa IR 50404 ở mức 6.300 - 6.400 đồng/kg, OM 5451 khoảng 6.700 - 6.800 đồng/kg; Đài Thơm 8 và OM 18 cùng dao động 6.900 - 7.000 đồng/kg.
Giá gạo nguyên liệu phục vụ xuất khẩu cũng ít biến động. IR 504 ở mức 9.700 - 9.800 đồng/kg, CL 555 khoảng 9.750 - 9.850 đồng/kg, OM 5451 từ 9.300 - 9.400 đồng/kg. Tấm thơm và cám lần lượt ở mức 8.600 - 8.700 đồng/kg và 7.700 - 7.850 đồng/kg.
Đáng chú ý, giá gạo bán lẻ Jasmine giảm 500 đồng/kg, xuống còn 16.500 - 17.500 đồng/kg. Các loại gạo khác nhìn chung ổn định, trong đó Nàng Nhen khoảng 28.000 đồng/kg, Hương Lài và gạo Nhật cùng quanh 22.000 đồng/kg.
Trên thị trường xuất khẩu, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), gạo trắng 5% tấm của Việt Nam hiện ở mức 434 - 438 USD/tấn. Giá gạo cùng loại của Thái Lan cao hơn, đạt 450 - 454 USD/tấn, trong khi Pakistan ở mức 399 - 403 USD/tấn và Ấn Độ thấp nhất, khoảng 361 - 365 USD/tấn.
Tại Ấn Độ, giá gạo miền Nam tăng nhanh do lượng mưa gió mùa thấp hơn bình thường. Theo Channel NewsAsia, giá bán lẻ gạo tại Karnataka tăng khoảng 14% trong tháng 5 - 7. Lượng mưa tại khu vực bán đảo phía Nam Ấn Độ thấp hơn 26% so với trung bình nhiều năm, làm dấy lên lo ngại nguồn cung vụ mới và có thể tiếp tục gây áp lực lên giá.

