Ghi nhận tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa tươi thu mua tại ruộng nhìn chung không có nhiều biến động lớn. Cụ thể, lúa tươi Đài Thơm 8 dao động quanh mốc 6.850 - 7.000 đồng/kg; lúa tươi OM 18 đạt từ 6.800 - 7.000 đồng/kg; lúa tươi OM 5451 giữ mức 6.400 - 6.500 đồng/kg; lúa OM 34 tươi từ 6.100 - 6.300 đồng/kg và lúa tươi IR 50404 dao động khoảng 6.100 - 6.200 đồng/kg.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 9.450 - 9.550 đồng/kg; CL 555 đạt 9.600 - 9.800 đồng/kg; OM 5451 ở mức 9.300 - 9.400 đồng/kg; OM 18 dao động 8.700 - 8.850 đồng/kg; Đài Thơm 8 ở mức 9.200 - 9.400 đồng/kg. Hai chủng loại OM 380 và Sóc Thơm tiếp tục giữ mức 7.500 - 7.600 đồng/kg.
Ở nhóm phụ phẩm, tấm thơm được giao dịch trong khoảng 8.300 - 8.400 đồng/kg, còn giá cám dao động từ 7.900 - 8.050 đồng/kg.
Tại các chợ bán lẻ, giá gạo tiếp tục ổn định. Gạo Nàng Nhen vẫn giữ mức cao nhất khoảng 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài và gạo Nhật cùng ở mức 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Jasmine phổ biến từ 16.000 - 17.000 đồng/kg.
Phân khúc nếp cũng không ghi nhận biến động khi nếp IR 4625 tươi dao động 7.300 - 7.500 đồng/kg, còn nếp khô 3 tháng ở mức 9.600 - 9.700 đồng/kg.
Đối với mặt hàng lúa, giá lúa Đài Thơm 8 dao động 6.850 - 7.000 đồng/kg; OM 5451 ở mức 6.400 - 6.500 đồng/kg; OM 18 từ 6.800 - 7.000 đồng/kg; OM 34 đạt 6.100 - 6.300 đồng/kg; IR 50404 dao động 6.100 - 6.200 đồng/kg.
Bên cạnh sự ổn định của thị trường trong nước, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam hôm nay 23/7 ghi nhận những bước tăng tích cực, tiếp tục củng cố vị thế trên thị trường quốc tế. Theo số liệu mới nhất từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá gạo Jasmine xuất khẩu đã tăng 2 USD/tấn, hiện được chào bán trong khoảng 546 - 550 USD/tấn.
Cùng đà khởi sắc, chủng loại gạo thơm 100% tấm cũng nhích nhẹ 1 USD/tấn, nâng giá giao dịch lên mức 353 - 357 USD/tấn. Trong khi đó, mặt hàng gạo thơm 5% tấm tiếp tục giữ vững phong độ ổn định khi dao động trong khoảng từ 500 - 510 USD/tấn.

