Giá thép xây dựng hôm nay 2/3/2021: Quay đầu tăng trên sàn Thượng Hải

(VOH) - Giá thép ngày 2/3 tăng lên mức 4.663 nhân dân tệ/tấn trên Sàn giao dịch Thượng Hải, các nhà máy thép châu Âu cho biết sản lượng thép thô chỉ có triển vọng tăng vừa phải trong nửa đầu năm 2021.

Giá thép thế giới tăng 

Giá thép ngày 2/3 giao tháng 5/2021 trên Sàn giao dịch Thượng Hải tăng 16 nhân dân tệ lên mốc 4.663 nhân dân tệ/tấn tại thời điểm khảo sát vào lúc 9h30 (giờ Việt Nam). 

Giá thép xây dựng hôm nay 2/3/2021: Quay đầu tăng trên sàn Thượng Hải  1
Ảnh minh họa - Internet 

Bảng giá giao dịch tương lai của một số kim loại trên sàn Thượng Hải (Đơn vị: nhân dân tệ/tấn)

Giá thép xây dựng hôm nay 2/3/2021: Quay đầu tăng trên sàn Thượng Hải 2

Sau năm 2020 đầy khó khăn do đại dịch COVID-19 tác động đến cả cung lẫn cầu, các nhà máy thép châu Âu cho biết sản lượng thép thô chỉ có triển vọng tăng vừa phải trong nửa đầu năm 2021.

Tuy nhiên, tốc độ phát triển sẽ dần cải thiện nhờ sự phục hồi về nhu cầu tiêu thụ cộng thêm chính sách kích thích kinh tế của chính phủ các quốc gia, S&P Global Platts đưa tin.

Hiện tại, châu Âu có 4 lò cao đã được hoạt động trở lại trong khi ba lò khác sẽ ngưng hoạt động để bảo trì vào cuối năm nay.

Tình trạng khan hiếm hàng hóa tại một số khu vực khiến giá của nhiều sản phẩm thép leo thang, thậm chí chạm mức cao nhất trong 13 năm qua. Tình trạng này có thể kéo dài cho đến quý III năm nay.

Theo Hiệp hội Thép Thế giới, các quốc gia thuộc khối Liên minh châu Âu (EU) đã sản xuất 138,8 triệu tấn thép thô vào năm 2020, giảm 11,8% so với cùng kỳ năm 2019 và giảm năm thứ ba liên tiếp so với mức đỉnh là 169 triệu tấn vào năm 2017.

Cho đến ít nhất là năm 2022 hoặc 2023, các chuyên gia trong ngành sẽ không thể dự báo được khi nào sản lượng và nhu cầu sẽ quay trở lại mức trước đại dịch

Hiệp hội các nhà sản xuất thép châu Âu Eurofer dự báo rằng, chỉ 7,4% sản lượng trong khu vực bị thất thoát trong năm 2020. Tuy nhiên, con số này sẽ được tìm lại vào năm 2021 với mức tăng trưởng sản lượng tiếp tục là 4,1% vào năm 2022.

Song song đó, tiêu thụ sẽ phục hồi nhanh hơn trong thời gian tới. Cụ thể là tăng 13,3% vào năm 2021 và tăng thêm 3,4% vào năm 2022, bù lại cho mức giảm 13% vào năm 2020.

Năm 2020, nhập khẩu thép của Trung Quốc nhảy vọt 150%, doanh nghiệp thép châu Á vui mừng

Nikkei Asia dẫn số liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho biết trong năm 2020, nhập khẩu thép của đất nước tỷ dân tăng vọt 150% lên 38,56 triệu tấn do các nhà sản xuất nội địa gặp khó khi bắt kịp nhu cầu lớn trong nước.

Hiện tại, các doanh nghiệp sản xuất thép trên khắp châu Á đang hưởng lợi nhờ nhu cầu thép của đất nước tỷ dân tăng cao. 

Năm 2020, Tập đoàn Hòa Phát (mã: HPG) báo cáo lợi nhuận sau thuế tăng 80% lên 13,5 nghìn tỷ đồng (tương đương 587 triệu USD), xuất khẩu thép tăng gấp đôi. Phần lớn đơn hàng của HPG được xuất sang Trung Quốc.

Các năm trước, thép giá rẻ của Trung Quốc từng tràn vào thị trường Việt Nam. Song, xu hướng này đã đảo ngược vào năm ngoái, khi xuất khẩu thép của Việt Nam sang Trung Quốc tăng hơn 9 lần lên 3,35 triệu tấn.

So với năm 2019, xuất khẩu thép của Ấn Độ sang Trung Quốc đã tăng 15 lần lên 5,08 triệu tấn vào năm ngoái. Quý IV/2020, Tata Steel báo cáo lợi nhuận sau thuế là 39,8 tỷ rupee (tương đương 540 triệu USD), trong khi cùng kỳ năm trước ghi nhận khoản lỗ 11,6 tỷ rupee.

Xuất khẩu tăng trưởng tốt đã giúp Tata Steel vượt qua thời kỳ suy thoái tồi tệ nhất mà đại dịch giáng xuống nền kinh tế Ấn Độ. Bên cạnh đó, nhu cầu trong nước phục hồi còn giúp hãng thép lớn nhất đất nước Nam Á có quý thứ hai liên tiếp báo lãi.

Các hãng thép Nhật Bản cũng nhanh chóng nắm bắt nhu cầu của Trung Quốc. Lần đầu tiên sau một thập kỷ, hãng thép Tokyo Steel Manufacturing đã nối lại hoạt động xuất khẩu sang nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vào tháng 7/2020.

Thị trường thép khả quan tháng đầu năm, tiêu thụ HRC tăng bằng lần

Trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát lần 3 ở Việt Nam được kiểm soát, các hiệp định thương mại tự do EVFTA, CPTPP được thực thi đã tạo thêm động lực cho các lĩnh vực của nền kinh tế phục hồi và phát triển hoạt động trong trạng thái bình thường mới.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê (GSO), chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 1/2021 ước tính tăng 22,2% so với tháng cùng kỳ 2020. Trong đó, ngành chế biến - chế tạo tăng 27,2% và đóng góp hơn 1/5 mức tăng chung.

Một trong các nhân tố lý giải mức đi lên mạnh mẽ này là việc Tết Nguyên đán năm nay rơi vào giữa tháng 2, trong khi Tết năm ngoái diễn ra vào tháng 1 nên sản lượng năm ngoái tương đối thấp.

Tất cả nhóm mặt hàng đều ghi nhận tăng trưởng tiêu thụ trong tháng 1/2021, thấp nhất là thép xây dựng với 10,6%, cao nhất là thép cuộn cán nóng (HRC) với 148,2%.