Cùng với đó, các đơn vị khác như Pomina, Vinakyoei, Việt – Hàn, Việt – Úc,… cũng đồng loạt giảm giá thép với mức tương tự. Như vậy, giá thép đã giảm hơn một triệu đồng mỗi tấn sau bốn lần giảm giá. Dù giá giảm nhưng lượng thép tiêu thụ tại các cửa hàng vật liệu xây dựng rất ế ẩm, do tâm lý người tiêu dùng vẫn chờ giá sẽ giảm tiếp.
Chiều 14-6, Phó chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) Nguyễn Tiến Nghi cho biết, giá thép liên tục giảm trong thời gian vừa qua là do sức tiêu thụ chậm, các doanh nghiệp buộc phải xả hàng để bán tháo lượng thép tồn kho để cắt lỗ. Tính đến hết tháng 5, lượng thép sản xuất 355 nghìn tấn, tiêu thụ 283 nghìn tấn, lượng tồn kho lũy kế 371 nghìn tấn, lượng phôi chuẩn bị cho tháng 6 khoảng 560 nghìn tấn.
Doanh số thép xây dựng trong tháng 5 của các doanh nghiệp sản xuất thép đã giảm gần 6% so với tháng trước; số lượng bán ra là 384.000 tấn, giảm 20% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, lượng cung đã vượt cầu rất xa, trong khi đó thời điểm này bắt đầu mùa mưa, dự báo lượng thép tiêu thụ sẽ chậm.
Trước tình hình này, VSA khuyến cáo các doanh nghiệp thép không nên tiếp tục giảm giá, vì hiện nay giá thép đã ở dưới mức giá thành, thậm chí càng giảm càng khó tiêu thụ, nếu giảm nữa thì càng rơi vào tình trạng lỗ lớn. Các doanh nghiệp nên tính đến việc tiết giảm sản lượng để tránh sức ép tồn kho.
Theo NDĐT
