Giá xăng dầu hôm nay 12/7: Tiếp tục xu hướng đi lên

(VOH) - Giá xăng dầu ngày 12/7 tiếp tục xu hướng tăng sau khi tăng hai phiên liên tiếp vào tuần trước nhờ dữ liệu cho thấy tồn kho dầu thô của Mỹ giảm.

Giá xăng dầu thế giới tăng

Giá xăng dầu ngày 12/7, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 0,17% lên 74,69 USD/thùng vào lúc 7h30 (giờ Việt Nam). Giá dầu thô Brent giao tháng 9 cũng tăng 0,04% lên 75,62 USD/thùng.

Giá xăng dầu hôm nay 12/7/2021
Ảnh minh họa: internet

Bảng giá xăng dầu thế giới cập nhật lúc 7h30 ngày 12/7/2021

Giá xăng dầu hôm nay 12/7: Tiếp tục xu hướng đi lên 2

Chốt tuần, giá dầu Brent và WTI lần lượt giảm 0,8% và 0,6%.

Thị trường năng lượng trong tuần bị phủ bóng bởi cuộc họp chính sách sản lượng của OPEC và đồng minh, tức OPEC+, ngày 5/7 bị hủy và không có thỏa thuận nào được đưa ra. Cuộc họp ban đầu diễn ra ngày 1/7 nhưng do bất đồng giữa Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Arab Saudi nên phải tiếp tục lùi sang ngày 2/7.

OPEC+ ngày 2/7 bỏ phiếu về đề xuất bơm thêm 400.000 thùng/ngày ra thị trường mỗi tháng, từ tháng 8 đến hết năm, tương đương 2 triệu thùng/ngày, gia hạn thỏa thuận hạn chế sản lượng từ tháng 4/2022 đến tháng 12/2022. UAE bác bỏ đề xuất trên. Cuộc họp phải dời sang ngày 5/7 nhưng cuối cùng cũng bị hủy.

OPEC+ nhất trí cắt giảm kỷ lục 9,7 triệu thùng/ngày, tương đương 10% tổng sản lượng thế giới, hồi tháng 4/2020 để hỗ trợ giá dầu. Hạn chế này được nới lỏng dần và hiện còn giảm 5,8 triệu thùng/ngày.

Giá dầu đã tăng lên mức cao nhất trong ba năm do thâm hụt dầu ngày càng lớn, mà hiện Fitch Rating đánh giá là hơn 1 triệu thùng mỗi ngày. Nguồn cung dầu bị hạn chế bởi quyết định sản lượng của liên minh trước đó, trong khi nhu cầu dầu thô đang tăng lên khi nền kinh tế toàn cầu phục hồi sau những cú sốc liên quan đến đại dịch.

Trong khi đó, tại Mỹ, các công ty năng lượng đã bổ sung thêm giàn khoan dầu và khí đốt tự nhiên trong tuần thứ hai liên tiếp vào tuần trước khi giá dầu gần đây tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 10/2018, thúc đẩy một số nhà khai thác quay trở lại các mỏ dầu.

Công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes cho biết số lượng giàn khoan dầu và khí đốt, một chỉ báo sớm về sản lượng trong tương lai, đã tăng thêm 4 giàn lên 479 trong tuần tính đến ngày 9/7, mức cao nhất kể từ tháng 4/2020.

Theo đó đưa tổng số giàn khoan tăng thêm là 221 giàn, tăng 85,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Số giàn khoan cũng tăng 49% kể từ khi giảm xuống mức thấp kỷ lục 244 giàn vào tháng 8/2020, theo dữ liệu được theo dõi từ năm 1940 của Baker Hughes.