Giá xăng dầu hôm nay 19/4: Giá dầu Brent giảm sau khi tăng 6% vào cuối tuần trước

(VOH) - Giá xăng dầu ngày 19/4, giá dầu thô Brent giảm sau khi tăng 6% vào tuần trước nhờ tồn kho dầu thô tại Mỹ bất ngờ giảm mạnh.

Giá xăng dầu ngày 19/4, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ đạt 63,19 USD/thùng vào lúc 7h30 (giờ Việt Nam). Trong khi giá dầu thô Brent giao tháng 6 giảm 0,43% xuống 66,42 USD/thùng.

Giá xăng dầu hôm nay 19/4/2021
Ảnh minh họa: internet

Bảng giá xăng dầu thế giới cập nhật lúc 7h30 ngày 19/4/2021

Giá xăng dầu hôm nay 19/4: Giá dầu Brent giảm sau khi tăng 6% vào cuối tuần trước 2

Chốt tuần, giá dầu Brent tăng 6,7%, nhiều nhất kể từ tuần kết thúc ngày 29/1. Giá dầu WTI tăng 6,4%, nhiều nhất kể từ tuần kết thúc ngày 26/2.

Số liệu tích cực từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) là động lực chính giúp thị trường năng lượng đi lên nhưng biến động có thể trở lại do lo ngại liên quan Covid-19, theo giới phân tích.

Cụ thể, tồn kho dầu thô tại Mỹ trong tuần kết thúc ngày 9/4 giảm 5,9 triệu thùng, vượt xa dự báo giảm 2,9 triệu thùng từ giới phân tích. Tồn kho tại khu vực Bờ Đông thấp kỷ lục. Lượng xăng cung ứng trong tuần gần nhất – phản ánh mức độ tiêu thụ nhiên liệu – tại Mỹ tăng 8,9 triệu thùng/ngày, cao nhất kể từ tháng 8/2020.

Tồn kho xăng tăng 309.000 thùng, thấp hơn dự báo tăng 786.000 thùng. Tồn kho sản phẩm tinh chế giảm 2,1 triệu thùng, trái với kỳ vọng tăng 971.000 thùng.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo sự biến động có thể quay trở lại thị trường khi những lo ngại về tác động của các biến thể của COVID-19 ảnh hưởng tới những dấu hiệu cải thiện nhu cầu nhiên liệu.

Mỹ tuần trước tạm dừng sử dụng vaccine Covid-19 do Johnson & Johnson sản xuất vì một số trường hợp xuất hiện đông máu sau tiêm. Trong khi đó, Moderna thông báo họ sẽ không đạt mục tiêu giao hàng cho Anh và Canada.

Dữ liệu kinh tế lạc quan của Mỹ, gồm doanh số bán lẻ tăng đột biến và số đơn xin trợ cấp thấp nghiệp giảm mạnh, đang mang lại cho các nhà đầu tư dầu mỏ và các tài sản rủi ro khác sự lạc quan về khả năng phục hồi tốt hơn mong đợi từ đại dịch.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (EIA) nâng dự báo lực cầu toàn cầu năm nay thêm 230.000 thùng/ngày lên 5,7 triệu thùng/ngày. OPEC cũng nâng dự báo thêm 100.000 thùng/ngày.

Các công ty năng lượng Mỹ tuần trước triển khai thêm 7 giàn khoan, nâng tổng số giàn khoan hoạt động lên 439. Cụ thể, số giàn khoan dầu tăng 7 lên 344, số giàn khoan khí tăng 1 lên 94 còn số giàn khoan dự phòng giảm 1 xuống 1, theo công ty dịch vụ năng lượng Mỹ Baker Hughes.