Giá xăng dầu hôm nay 30/1: Vụt tăng gần 1% phiên đầu tuần

(VOH)-Giá xăng dầu ngày 30/1 tăng mạnh sau khi lao dốc vào cuối tuần trước vì nguồn cung mạnh mẽ từ Nga. Giá xăng trong nước có thể tăng đến 1.800 đồng/lít vào ngày 1/2.
Giá xăng dầu ngày 30/1/2023
Ảnh: Phương Nguyệt

Giá xăng dầu thế giới bật tăng

Giá xăng dầu ngày 30/1, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ tăng 0,88% lên 80,38 USD/thùng vào lúc 7h40 (giờ Việt Nam), trong khi giá dầu thô Brent giao tháng 3 tăng 0,93% lên 87,2 USD/thùng.

Bảng giá xăng dầu thế giới cập nhật lúc 7h40 ngày 30/1/2023

Giá xăng dầu hôm nay 30/1: Vụt tăng gần 1% phiên đầu tuần 2

Giá dầu tăng khoảng 1% trong phiên giao dịch sáng ngày thứ Hai (30/1) trước cuộc họp của các nhà sản xuất dầu lớn trên thế giới (OPEC+).

Cuộc họp ngày 1/2 được cho là sẽ kết thúc trong êm đẹp, với quyết định có khả năng giữ nguyên các mục tiêu sản xuất đã được thống nhất vào tháng 12.

Tuần trước, giá xăng dầu đã trải nghiệm tuần đầu tiên trái chiều với dầu Brent tăng nhẹ 3 cent lên mức 86,66 USD/thùng, dầu WTI của Mỹ giảm hơn 2% xuống mức 79,68 USD/thùng.

Sự tăng, giảm của giá dầu tuần trước chịu tác động bởi sự lạc quan về khả năng phục hồi nhu cầu của nhà nhập khẩu dầu hàng đầu Trung Quốc, lo ngại về suy thoái kinh tế sau dữ liệu hoạt động kinh doanh của Mỹ trong tháng 1 giảm tháng thứ 7 liên tiếp, dự trữ dầu thô của Mỹ tăng, GDP của Mỹ trong quý cuối cùng của năm 2022 tăng, và đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở xứ sở cờ hoa giảm.

Cũng trong tuần trước, giá dầu đã có thời điểm tăng vọt, chạm mức cao nhất trong vòng 7 tuần. Giá dầu Brent chinh phục mức 89,09 USD/thùng - mức cao nhất kể từ ngày 1-12-2022, trong khi giá dầu WTI chạm 82,64 USD/thùng - mức cao nhất kể từ ngày 5-12-2022.

Nhà phân tích biểu đồ kỹ thuật Sunil Kumar Dixit cho biết nếu dầu WTI không phản ứng như kịch bản mà OPEC+ đưa ra tại cuộc họp ngày 1/2, giá dầu thô của Mỹ có thể giảm mạnh xuống mức thấp gần đây dưới 76 USD/thùng.

Tuần này, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ họp và đưa ra quyết định về mức tăng lãi suất. Theo các nhà phân tích, dữ liệu kinh tế khả quan của Mỹ sẽ tạo tiền đề cho Fed tiếp tục quan điểm "diều hâu" của mình, đồng thời củng cố kỳ vọng Fed chỉ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản. Trong lần điều chỉnh lãi suất gần đây nhất, Fed đã tăng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm. Trong năm 2022, Fed đã 4 lần liên tiếp tăng lãi suất sốc 0,75 điểm phần trăm.

Về nguồn cung, Công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes cho biết các công ty năng lượng của Mỹ đã giữ ổn định số lượng giàn khoan dầu và khí tự nhiên trong tuần trước.

Cụ thể, số lượng giàn khoan dầu và khí đốt, một chỉ báo sớm về sản lượng trong tương lai, vẫn đạt 771 giàn trong tuần tính đến ngày 27/1.

Trong tháng, tổng số giàn khoan dầu và khí đã giảm 8 giàn, mức giảm theo tháng lớn nhất kể từ tháng 7/2020. Đây cũng là lần đầu tiên tổng số giàn khoan giảm trong hai tháng liên tiếp kể từ tháng 7/2020, theo Reuters.

Giá xăng có thể tăng đến 1.800 đồng/lít vào ngày 1/2

Theo thông tin từ một số doanh nghiệp xăng dầu phía Nam dự báo giá xăng trong nước ngày 1/2 có thể tăng mạnh tới 1.800 đồng/lít theo xu hướng của thị trường thế giới. Nếu Liên Bộ Công Thương - Tài chính chi quỹ bình ổn, giá sẽ tăng ít hơn.

Cập nhật giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường Singapore từ ngày 12 - 18.1 cho thấy, bình quân giá xăng RON95 lên đến 99,12 USD/thùng, xăng RON92 là 97,55 USD/thùng, dầu diesel khoảng 116,38 USD/thùng.

Cả Bộ Công thương và các doanh nghiệp đầu mối đến nay chưa cập nhật dữ liệu giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường Singapore trong 10 ngày qua, tuy nhiên nhìn vào tình hình giá thế giới trong khoảng thời gian này có thể thấy, giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành tới sẽ tăng.

Một lãnh đạo doanh nghiệp đầu mối xăng dầu cho hay giá xăng dầu thành phẩm tính đến thời điểm ngày 27.1 đều tăng cao hơn nhiều so với giá công bố tại kỳ điều hành trước (11.1), mức tăng đối với mặt hàng xăng từ 1.700 - 1.800 đồng/lít, còn giá dầu có khả năng tăng ít hơn, khoảng 800 - 1.500 đồng/lít vào kỳ điều hành đầu tiên sau Tết Nguyên đán (1.2). Tuy nhiên, mức tăng còn phụ thuộc vào diễn biến giá thế giới và mức chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu của cơ quan điều hành.

Liên Bộ Công thương - Tài chính thực hiện điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu chiều 11.1 với giá xăng giữ nguyên, giá dầu giảm mức cao nhất là 985 đồng/lít. Tại kỳ điều hành này, liên Bộ cũng không trích lập quỹ bình ổn giá với các mặt hàng xăng, thực hiện trích quỹ với dầu diesel 605 đồng/lít, dầu hỏa 650 đồng/lít và dầu mazut 300 đồng/kg.

Giá bán lẻ xăng dầu ngày 30/1/2023

Đơn vị: đồng

Giá xăng dầu hôm nay 30/1: Vụt tăng gần 1% phiên đầu tuần 3